Mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên các tuyến phố, khu đô thị tại Hà Nội, Bắc Ninh

Tối 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội, Bắc Ninh ngập sâu trong nước.

Điểm ngập úng tại đầu ngõ 622 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (ảnh chụp lúc 21h35p). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Điểm ngập úng tại đầu ngõ 622 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (ảnh chụp lúc 21h35p). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tối 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội, Bắc Ninh ngập sâu trong nước.

Hà Nội: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên các tuyến phố, khu đô thị

Tại Hà Nội, mưa kèm theo dông, gió thổi mạnh đã làm nhiều cây gãy đổ, tôn mái nhà bay, một số người dân còn di chuyển ngoài đường gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 20 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều khu vực trên đường Phạm Hùng, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trong tình trạng ngập sâu.

Còn tại khu vực phố Thành Công (quận Ba Đình), phố Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) nước cũng dâng lên khoảng 20-30cm, ô tô di chuyển được nhưng người đi xe máy thì gặp khó khăn, có phương tiện chết máy, phải dắt bộ.

Đặc biệt, phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) ngập úng cục bộ kèm theo hàng loạt cây đổ, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Di chuyển trên đường Phạm Hùng, anh Nguyễn Cao Hải Danh trú tại phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, mưa lớn, kèm theo gió thổi mạnh, hiện một số đoạn trong tối 7/9 đã ngập úng, việc di chuyển rất khó khăn, thậm chí có phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ.

Đáng chú ý, mưa không chỉ ngập úng cục bộ trên các tuyến phố mà còn làm ngập úng tại các khu đô thị, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Điển hình như, tại khu vực đường phía sau chung cư Ecohome 3 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nước ngập sâu, nhất là đoạn cổng Trường Tiểu học Đông Ngạc.

Anh Đỗ Thanh Bình cư dân chung cư Ecohome3 chia sẻ bảo vệ chung cư cùng người dân đã dùng các bao đất, cát ngăn các lối dẫn vào hầm xe để ngăn nước tràn vào. Người dân cũng làm theo khuyến cáo không ra ngoài đường trong thời tiết có bão để đảm bảo an toàn.

Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực và sớm thực hiện công tác hạ mực nước trên hệ thống, sẵn sàng đối phó với các diễn biến khi mưa bão.

Công ty vận hành các cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ… và các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định, đồng thời triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý...

Bắc Ninh: Tập trung khắc phục tối đa các sự cố về điện

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trong ngày 7/9 yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Ninh tiếp tục ứng trực toàn hệ thống với tinh thần cao nhất, tập trung khắc phục tối đa các sự cố do bão số 3 gây ra. Trong đó, tập trung đảm bảo điện cao nhất cho các bệnh viện, cơ sở sản xuất đặc biệt quan trọng, các trạm bơm...

ttxvn_bac ninh bao.jpg

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh có phương án bám sát trung tâm chỉ huy để chỉ đạo một cách sát sườn và kịp thời nhất. Khi khắc phục được sự cố, đóng điện trở lại phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật.

Đồng thời, động viên các cán bộ, công nhân viên ngành Điện đang ứng trực và trực tiếp khắc phục xử lý sự cố tại hiện trường, cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn điện, nhất là đảm bảo nguồn điện phục vụ hoạt động cho các điểm trọng yếu.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết, từ ngày 4/9, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát và xử lý triệt để các điểm xung yếu, có nguy cơ gây mất an toàn cho lưới điện; chằng néo cửa phòng làm việc, phòng phân phối, phòng điều khiển trung tâm và chụp túi bạt cho tủ MK tại các TBA 110 kV để đề phòng sự cố khi có mưa bão; đồng thời bố trí lãnh đạo, lực lượng trực xử lý sự cố trực tiếp tại đơn vị từ 0h ngày 7/9/2024 đến 7h ngày 9/9/2024.

Thống kê cuối ngày 7/9, bão số 3 đã ảnh hưởng đến cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, một số khu vực bị sự cố dẫn đến mất điện. Một đường dây 110kV bị sự cố, đã khắc phục xong trong ngày; 68/280 đường dây trung áp bị sự cố, tỉnh đã khôi phục 40 đường dây trung áp; có hơn 38.000 khách hàng bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục