Mở rộng và làm sâu sắc Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Cả Việt Nam và Australia đều mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số, các lĩnh vực công nghệ cao, gia tăng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đa dạng chuỗi cung ứng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc với bà Michelle Chan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cùng các lãnh đạo Học viện Ngoại giao Australia. (Ảnh: TTXVN phát)
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc với bà Michelle Chan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cùng các lãnh đạo Học viện Ngoại giao Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam gồm 23 thành viên đến từ các bộ, ban, ngành trung ương và một số tỉnh thành phố do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã tham gia Chương trình nghiên cứu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản trị tại Australia từ ngày 26/8 đến ngày 1/9 trong khuôn khổ Chương trình bồi dưỡng dành do lớp cán bộ nguồn chiến lược của Việt Nam.

Chương trình do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Việt Nam-Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ông Tim Watts, đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, đã nồng nhiệt chào đón đoàn và có buổi trao đổi tại Đại học Melbourne vào sáng khai mạc Chương trình (ngày 26/8) khi đoàn đến nghiên cứu tìm hiểu quy trình hoạch định chính sách, cơ chế hợp tác để triển khai chính sách giữa các ban ngành và cơ quan của Chính quyền Liên bang và chính quyền bang Victoria (Australia).

Đồng Bộ trưởng Tim Watts khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng và ưu tiên cao trong tổng thể chính sách đối ngoại của Australia. Việc nâng cấp Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia đã tạo điều kiện quan trọng để hai nước thực hiện những bước đi mang tính chiến lược hơn, từ góc độ kinh tế, hợp tác phát triển, hợp tác quốc phòng-an ninh và một số lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới-sáng tạo…

Đặc biệt trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, cả Australia và Việt Nam đều đặt mục tiêu là đưa lượng phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Giáo dục cũng là trụ cột nền tảng của mối quan hệ song phương. Hiện có 31.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia.

Thay mặt đoàn công tác gồm các cán bộ lãnh đạo đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương của Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của mối quan hệ Việt Nam-Australia.

ttxvn_vietnam australia (1).jpg
Phó giáo sư, tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi với ông Tim Watts, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh quyết tâm và cam kết chính trị của Việt Nam trong việc hiện thực hóa “Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện” được Thủ tướng Chính phủ hai nước ký kết vào tháng 3/2024 với 6 phương hướng lớn, nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn, gồm tin cậy chính trị, ngoại giao cao hơn, chiến lược hơn; Hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn diện, sâu sắc hơn; Giao lưu nhân dân, kết nối giữa các thế hệ rộng mở và chân thành hơn; Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bao trùm, thực chất, hiệu quả hơn, tận dụng các tiềm năng của hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao; Thúc đẩy hợp tác khoa-học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn; Hiểu biết, thông cảm và chia sẻ nhiều hơn về hợp tác an ninh quốc phòng.

Tiếp đó, sáng 28/8, tại thủ đô Canberra, bà Michelle Chan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, và các lãnh đạo Học viện Ngoại giao Australia đã có buổi trao đổi, làm việc với đoàn cấp cao của Việt Nam.

Bà Michelle Chan vui mừng chia sẻ những kết quả tốt đẹp của Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 9 vừa diễn ra tại Việt Nam vào ngày 26/8.

Tại buổi làm việc, hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Australia chia sẻ nhiều điểm tương đồng, có lòng tin chiến lược cao, là cơ sở quan trọng để phát huy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong bối cảnh cả Việt Nam và Australia cũng như các nước trong khu vực đang đứng trước những thách thức lớn do căng thẳng địa chính trị gia tăng, hai bên nhất trí cần thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và chiến lược hơn nữa trong khuôn khổ quan hệ mới nhằm ứng phó với các thách thức chung, tăng cường trao đổi, tham vấn nhằm cụ thể hóa hơn nữa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với nhu cầu, tiềm năng và lợi ích của hai nước, nhất là trong hợp tác an ninh, quốc phòng đang được triển khai toàn diện thông qua các kênh đối thoại, tham vấn, đào tạo, huấn luyện, diễn tập chung và đặc biệt là hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Australia tự hào ủng hộ Việt Nam trong việc gìn giữ hòa bình từ năm 2014, và gần đây Australia đã hợp tác với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Cả Việt Nam và Australia đều mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số, các lĩnh vực công nghệ cao, gia tăng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đa dạng chuỗi cung ứng, đào tạo phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam còn có các buổi làm việc, tọa đàm bàn tròn với Bộ Tài chính, Bộ Biến đổi Khí hậu và Tài nguyên (DCCEEW), Cơ quan chuyển đổi số quốc gia của Australia, Cơ quan các vấn đề an ninh mạng và công nghệ, Cơ quan Ngoại giao Môi trường và Khí hậu, Văn phòng bang Victoria, thăm quan một số mô hình tiêu biểu về Dự án pin cộng đồng (Fitzroy North Community Batter), mô hình phát triển xanh và bền vững tại Australia.

ttxvn_vietnam australia (3).jpg
Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam tham gia Chương trình nghiên cứu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản trị tại Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo chương trình, đoàn sẽ tiếp tục tham quan và học hỏi một số kinh nghiệm về điện gió, chuyển đổi năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… tại thành phố Sydney trong các ngày 30/8-1/9.

Chuyến đi nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của đoàn cấp cao Việt Nam tại Australia một lần nữa góp phần khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia thực chất hơn, sâu sắc hơn và hiệu quả hơn trên mọi lĩnh vực, ở cả cấp trung ương và địa phương; qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của hai quốc gia, sự thịnh vượng chung của khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục