Mở rộng Trạm kiểm soát giao thông kết hợp chống ma túy tại biên giới giáp Lào

Bộ Công an Việt-Lào nghiên cứu, triển khai mở rộng mô hình Trạm kiểm soát giao thông kết hợp phòng, chống tội phạm ma túy trên các tỉnh biên giới giáp Lào.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Tại Hội nghị, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy có liên quan đến hai nước. Hai bên cũng đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp về việc triển khai Bản ghi nhớ ký ngày 9/8/2021 giữa Bộ Công an hai nước trong hợp tác phòng, chống ma túy, Kế hoạch 376/KH-BCA-C04 ngày 13/9/2021 của Bộ Công an về triển khai Bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy, cũng như kết quả triển khai thực hiện các hiệp định, thỏa thuận, kế hoạch hợp tác giữa hai nước.

Đồng thời, phối hợp trao đổi thông tin tội phạm, xác minh và điều tra các vụ án, vụ việc về tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…; phối hợp truy bắt đối tượng truy nã và hỗ trợ trang bị phương tiện phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Hai bên cũng làm việc về nội dung công tác hợp tác phòng, chống tội phạm về mua bán người, tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.

Cũng tại Hội nghị, hai bên ký Biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và Biên bản Ghi nhớ về phòng, chống ma túy; đồng thời, thảo luận phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy trong thời gian tới.

Thông tin tại Hội nghị cho thấy, qua 3 năm thực hiện Kế hoạch 376 và Phương án nghiệp vụ số 02 về phòng, chống ma túy, từ tháng 7/2021 đến 6/2024, Công an 10 tỉnh giáp Lào đã phát hiện, bắt giữ 14.131 vụ, 19.961 đối tượng, thu giữ 1.910,15 kg ma túy các loại, trên 3 triệu viên ma túy tổng hợp, 3.448 cây thuốc phiện, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tại Lào, các lực lượng chức năng của Lào đã điều tra, phát hiện và triệt phá 15.859 vụ án ma túy, bắt 23.458 đối tượng, trong đó có 560 đối tượng người nước ngoài; tang vật thu giữ gồm hơn 158,9 triệu viên ma túy tổng hợp (tương đương khoảng 15,9 tấn), 12,5 tấn ma túy đá, 26,6 tấn cần sa, 1,7 tấn heroin, 1,886 tấn thuốc phiện, 9.836 viên thuốc lắc, 3,6 tấn Ketamine, 6,8 kg cocain, 78,5 tấn tiền chất ma túy, phá hủy 1.896/3.288 ha trồng cây thuốc phiện tại 9 tỉnh phía Bắc.

Năm 2022, lực lượng Công an hai nước đã phối hợp đấu tranh 2 chuyên án chung do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an Việt Nam) xác lập, 1 chuyên án chung do Công an tỉnh Điện Biên xác lập. Năm 2023, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp đấu tranh 5 chuyên án chung.

Từ đầu năm 2024 đến nay, hai bên phối hợp điều tra chung 6 chuyên án, trong đó điển hình là chuyên án 522H triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chụp ảnh chung với các đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng khám xét, thu giữ 100 kg ma túy tổng hợp, bắt 8 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Lào. Tổng số vật chứng thu giữ là 210 kg ma túy tổng hợp MDMA và Ketamine.

Theo đánh giá của Bộ Công an hai nước, sau 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ và Kế hoạch 376, công tác phối hợp về phòng, chống ma túy giữa Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam và Lào đã được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Đến nay, mạng lưới đường dây nóng 4 cấp Bộ, tỉnh, huyện, xã giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã hoàn thành, là đầu mối quan trọng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp phòng, chống ma túy giữa lực lượng chức năng hai nước.

Công tác điều tra cơ bản bám sát với tình hình thực tiễn, nắm cụ thể thông tin tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội ma túy, đối tượng truy nã nghi lẩn trốn tại địa bàn biên giới 2 nước.

Thời gian tới, Bộ Công an hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi thông tin tội phạm; phối hợp điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, truy bắt các đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã; phối hợp bảo vệ an ninh trật tự giữa các tỉnh có chung đường biên giới; hợp tác tại các diễn đàn đa phương về phòng, chống tội phạm như INTERPOL, ASEANAPOL; hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm...

Bộ Công an hai nước cũng nghiên cứu, triển khai mở rộng mô hình Trạm kiểm soát giao thông kết hợp phòng, chống tội phạm ma túy trên các tỉnh biên giới giáp Lào; phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống ma túy giữa 2 nước..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục