Mở ra không gian phát triển mới cho ngành Dầu khí

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò ngành Dầu khí ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu. (Nguồn: Báo Chính phủ)
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Chiều 21/8, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW về tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã nêu bật sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với ngành Dầu khí. Trước những yêu cầu phát triển mới, trên cơ sở báo cáo Đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương liên quan xây dựng, ngày 24/4/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 76-KL/TW đưa ra những chủ trương, quyết sách lớn nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh của đất nước nói chung và của ngành Dầu khí nói riêng để ngành vượt qua các thách thức, phát triển bền vững. Kết luận 76-KL/TW là những định hướng chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển ngành Dầu khí Việt Nam; tạo động lực mới và mở ra không gian phát triển mới cho ngành Dầu khí nước ta.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển phổ biến và quán triệt những nội dung trọng tâm của Kết luận 76-KL/TW; một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện theo tinh thần của Kết luận 76-KL/TW và Nghị quyết 41-NQ/TW.

Ông Nguyễn Đức Hiển cho rằng, để tạo thuận lợi cho ngành Dầu khí phát triển trong giai đoạn mới, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các tập đoàn dầu khí Nhà nước.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần quan tâm phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp, nhất là hạ tầng số gắn với thực hiện chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Đặc biệt, để các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển ngành Dầu khí đi vào cuộc sống, cần sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng cần nghiên cứu, nghiêm túc quán triệt đầy đủ, triển khai đồng bộ từ thể chế hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch liên quan, đồng thời giám sát, kiểm tra kịp thời, hiệu quả.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ, tạo liên thông, đồng bộ và gắn kết với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của bộ, ngành, địa phương.

Các đại biểu đã nghe Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng trình bày báo cáo nhận diện, xác định tác động từ môi trường thế giới và khu vực, những khó khăn, thách thức cũng như đánh giá nguồn lực của PVN.

Trên cơ sở định hướng trở thành Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, PVN đã đề xuất 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ.

nganh_dau_khi_2108-2.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá một số thành tựu nổi bật của ngành Dầu khí và các tập đoàn Nhà nước, đồng thời phân tích bối cảnh quốc tế và một số tác động chính đến ngành trong thời gian tới, đặc biệt là bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh.

Trên cơ sở Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện và lưu ý một số vấn đề trọng tâm về hoàn thiện chính sách, pháp luật tạo thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững ngành Dầu khí, bảo đảm đồng bộ với Luật Dầu khí và pháp luật có liên quan; tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh thu hút đầu tư; triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính, xây dựng các phương án bảo đảm nguồn vốn...

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã nêu bật những đóng góp to lớn của ngành Dầu khí trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước; nhấn mạnh vai trò của ngành Dầu khí ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua các báo cáo cho thấy, các tập đoàn Nhà nước như PVN, Petrolimex trong những năm qua đã khẳng định được vai trò của mình, phát triển ổn định và ngày càng lớn mạnh, là trụ cột quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những khó khăn, thách thức thì cũng mở ra cơ hội lớn cho ngành Dầu khí nếu kịp thời nắm bắt và phát huy được thế mạnh về kinh nghiệm, năng lực hạ tầng, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, cần chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của ngành để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, đây là hướng phát triển mang tính đột phá; đảm bảo phát triển ngành Dầu khí bền vững, hiện đại gắn với thúc đẩy nhanh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tiên tiến, hiện đại theo hướng nâng cao năng lực tự chủ, tăng cường tỷ lệ nội địa hóa.

Ngoài ra, quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chính sách thu hút nhân tài, đào tạo chuyên sâu đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quốc tế để phát triển ngành Dầu khí trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp ủy đảng ở Trung ương và địa phương, đảng ủy các tập đoàn năng lượng Nhà nước cần quán triệt Nghị quyết 41-NQ/TW, Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ theo tinh thần là cần phải nhất quán trong đường lối chính sách, con đường đi tới và triệt để trong thực hiện. Các địa phương cần quan tâm phát triển lĩnh vực năng lượng vì đây là xu thế và sẽ mang lại cơ hội cho các địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện tốt Nghị quyết 41-NQ/TW và Kết luận 76-KL/TW; lưu ý khai thác được thế mạnh của địa phương và có tính khả thi cao. Trong thực hiện phải xác định được những khó khăn, vướng mắc như vấn đề thể chế, cơ chế phối hợp giữa các bên và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ; ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục