Mở cửa trở lại, các đại học triển khai hàng loạt giải pháp phòng dịch

Thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ tối đa cho sinh viên, các trường đại học đã sẵn sàng mở cửa trở lại.
Bình nước sát khuẩn được trang bị ngay lối ra vào tại Đại học Kinh tế quốc dân. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Bình nước sát khuẩn được trang bị ngay lối ra vào tại Đại học Kinh tế quốc dân. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Bố trí sẵn các khu vực cách ly, bao gồm cả sắp xếp việc ăn, ở tại chỗ cho sinh viên, thực hiện phun khử khuẩn, yêu cầu sinh viên tiêm vaccine, test COVID-19 định kỳ… là hàng loạt giải pháp đã được các trường đại học triển khai nhằm phòng chống dịch COVID-19 khi mở cửa trở lại sau Tết Nguyên đán.

Siết phòng dịch

Sáng nay, 14/2, sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân đã được trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến. Theo tiến sỹ Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Truyền thông của trường, tất cả mọi yêu cầu về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế đã được trường thực hiện đầy đủ và hoàn tất từ chiều qua, 13/2. Cụ thể, trường đã thực hiện phun khử khuẩn các phòng học và khuôn viên, lau dọn cơ sở vật chất, lắp đặt các máy đo thân nhiệt, bình khử khuẩn ở nhiều khu vực trong trường, đảm bảo thuận tiện cho sinh viên sử dụng.

Trường cũng đã xây dựng kịch bản xử lý trong các tình huống theo đúng quy định của Bộ Y tế. Phòng y tế dự phòng ở ngay trung tâm khu vực học tập với các trang thiết bị cần thiết. Khu cách ly được bố trí sẵn và đảm bảo đủ điều kiện ăn ở để phòng trường hợp phát hiện F0.

“Nhà trường luôn luôn sẵn sàng chờ đón sinh viên và chuẩn bị các phương án phòng dịch tốt nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần, điều quan trọng nhất là sinh viên phải tự ý thức, chủ động bảo vệ chính mình. Trường khuyến cáo sinh viên phải đảm bảo 5K, phải tiêm đủ hai mũi vaccine trước khi trở lại trường,” ông Nghĩa chia sẻ.

Mở cửa trở lại, các đại học triển khai hàng loạt giải pháp phòng dịch ảnh 1Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè sau thời gian dài phải tạm dừng đến trường vì dịch bênh. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên), phó giáo sư Nguyễn Duy Cương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết từ hôm nay, trên 2.500 sinh viên năm thứ 2, 3 đã trở lại học trực tiếp. Riêng 3.500 sinh viên năm thứ 1, 2 tạm thời học trực tuyến. Tất cả sinh viên trở lại trường đều được test COVID-19. Trước khi lên giảng đường sáng nay, sinh viên sẽ test lại lần nữa. Ngoài ra, nhà trường có kế hoạch test định kỳ cho sinh viên và chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, sát khuẩn, khu cách ly.

“Căn cứ vào thực tế, nhà trường sẽ tổ chức đón toàn bộ sinh viên, học viên trở lại học tập trung trong thời gian tới,” phó giáo sư Nguyễn Duy Cương nói.

Đại học Ngoại thương có kế hoạch đón sinh viên muộn hơn, từ ngày 16/2. Theo phó giáo sư Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng nhà trường, mọi công tác chuẩn bị cũng đang được trường gấp rút hoàn tất, từ khử khuẩn đến xây dựng các kế hoạch, phương án xử lý cho các tình huống bất thường.

Tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên

Bên cạnh việc chuẩn bị phòng dịch tốt nhất, các trường cũng lên kế hoạch hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên.

Theo phó giáo sư Phạm Thu Hương, sau thời gian dài học trực tuyến, việc học trực tiếp trở lại cũng phát sinh nhiều vấn đề khiến sinh viên không khỏi băn khoăn, từ điều kiện trở lại trường đến chương trình học, thủ tục hành chính…, đặc biệt là với sinh viên năm thức nhất khi các em chưa từng đến trường dù đã học cả học kỳ.

[Học sinh, sinh viên trở lại trường học: Tự tin thích ứng an toàn]

“Trong những ngày qua, trường đã bố trí số điện thoại đường dây nóng để sẵn sàng hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên xung quanh việc quay trở lại trường học trực tiếp. Trường cố gắng giải đáp sớm nhất các câu hỏi để sinh viên và phụ huynh yên tâm. Trường cũng bố trí thời gian trở lại trường riêng cho sinh viên năm thứ nhất để hỗ trợ tốt nhất cho các em,” phó giáo sư Phạm Thu Hương cho hay.

Mở cửa trở lại, các đại học triển khai hàng loạt giải pháp phòng dịch ảnh 2Sinh viên mang sẵn bình nước cá nhân để phòng dịch. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị cho sinh viên đi học trở lại chậm nhất là từ ngày 28/2. Cùng với nhiệm vụ phòng dịch, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu các trường, khoa thành viên có kế hoạch, hướng dẫn học bù, học lại, thi lại cho sinh viên không may mắc COVID-19 và sinh viện thuộc diện phải cách ly sao cho phù hợp và đảm bảo chất lượng đào tạo. Đơn vị đào tạo không được thu thêm học phí, lệ phí và chủ động xây dựng chính sách chung cho các đối tượng này; có phương án chăm lo, hỗ trợ sinh viên thuộc diện F0 sống xa gia đình, ở trọ bên ngoài cũng như trong ký túc xá.

Các trường cũng thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch bệnh và phải có số điện thoại đường dây nóng, thông báo ở các khu giảng đường để hỗ trợ sinh viên khi cần.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% các trường đại học đã có kế hoạch cho sinh viên trở lại trường từ tháng Hai, trong đó nhiều trường bắt đầu đi học lại từ hôm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục