Mercosur đề xuất IMF xem lại chính sách phụ phí đối với các khoản nợ quá hạn

Nghị sỹ Argentina Gustavo Arrieta cho rằng IMF đã cho Argentina vay khoản tín dụng 45 tỷ USD vào năm 2018 và hiện tại “Argentina đang bị trừng phạt bằng các khoản phụ phí."

Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nghị viện Mercosur (Parlasur) vừa đưa ra yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) xem xét lại chính sách tính phụ phí đối với các khoản vay của các quốc gia quá hạn thanh toán, dẫn tới việc gia tăng đáng kể mức nợ phải trả như trường hợp của Argentina.

Tại cuộc họp thường kỳ diễn ra tại Paraguay, Parlasur đã thông qua nghị quyết trong đó yêu cầu IMF “xem xét lại các giới hạn nợ và chính sách phụ phí." Đề xuất này được các nghị sỹ Argentina Julia Perié và Elena Corregido đưa ra vào năm 2022.

Các nghị sỹ Argentina đã đề cập đến khoản tín dụng 45 tỷ USD mà IMF cấp cho quốc gia Nam Mỹ vào năm 2018 dưới thời Chính phủ của Tổng thống Mauricio Macri (2015-2019) và yêu cầu tổ chức này dừng ngay việc thu các khoản phụ phí phát sinh từ số tiền lãi quá hạn thanh toán của khoản nợ này.

Nghị sỹ Argentina Gustavo Arrieta cho rằng IMF đã cho Argentina vay khoản tín dụng trên và hiện tại “Argentina đang bị trừng phạt bằng các khoản phụ phí."

Theo ông Arrieta, Argentina là quốc gia bị tác động nặng nề nhất bởi vấn đề này và cũng là quốc gia “mắc nợ IMF nhiều nhất." Ông cũng cảnh báo trong tương lai, bất kỳ quốc gia nào trong khu vực cũng có thể rơi vào bẫy nợ này của IMF.

Nghị sỹ Argentina Franco Metaza nhận định một số quốc gia đang gặp vấn đề với các khoản phụ phí của IMF và món nợ mà các nước phải gánh chịu với tổ chức này “vô cùng tàn khốc."

IMF đưa ra các điều kiện tài chính, kinh tế cụ thể và khắt khe để có thể duy trì một thỏa thuận cơ cấu lại nợ với Argentina, và sẽ xem xét việc đáo nợ 3 tháng một lần.

Theo dữ liệu chính thức tính tới quý 1 năm nay, Argentina nợ IMF gần 43 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục