Lười sinh con, hơn 1/3 dân số Hàn Quốc nuôi thú cưng để làm bạn đồng hành

Hiện có khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng tại Hàn Quốc, chiếm hơn 33% dân số Xứ sở Kim Chi, cùng với đó, số lượng thú cưng được đăng ký đã tăng 47% trong giai đoạn 2019-2022.

Hiện có khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng tại Hàn Quốc, chiếm hơn 33% dân số Xứ sở Kim Chi. (Nguồn: Reuters)
Hiện có khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng tại Hàn Quốc, chiếm hơn 33% dân số Xứ sở Kim Chi. (Nguồn: Reuters)

Trong bối cảnh người trẻ ngại kết hôn và tỷ lệ sinh giảm, xu hướng nuôi thú cưng để làm bạn đồng hành ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc.

Người dân Hàn Quốc không ngần ngại chi hàng triệu won để đảm bảo người bạn đồng hành thân yêu của mình nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hiện có khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng tại Hàn Quốc, chiếm hơn 33% dân số Xứ sở Kim Chi.

Số lượng thú cưng được đăng ký với các đơn vị trung gian do chính phủ chỉ định đã tăng 47% trong giai đoạn 2019-2022.

Hiện nay, tại Hàn Quốc, xe đẩy thú cưng và thức ăn cho thú cưng đang bán chạy hơn so với thức ăn trẻ em.

Theo Gmarket, 57% xe đẩy dành cho thú cưng, trong khi chỉ có 43% là dành cho trẻ em. Tương tự, doanh số bán thức ăn cho thú cưng luôn vượt trội so với doanh số thức ăn trẻ em kể từ năm 2021.

Một số phòng tập gym cho thú cưng cung cấp dịch vụ huấn luyện và trị liệu riêng cho thú cưng theo gói có giá lên đến 1 triệu won (tương đương 758 USD).

Chủ thú cưng cũng phải tốn cùng một số tiền như trên để thuê một người chuyên chăm sóc thú cưng 3 lần một tuần.

Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI) - cơ quan nghiên cứu trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn nước này dự kiến quy mô thị trường thú cưng tại đây sẽ tăng lên 6.000 tỷ won (4,56 tỷ USD) vào năm 2027 so với mức 4.600 tỷ won (3,5 tỷ USD) vào năm 2023.

Thị trường thú cưng ở Hàn Quốc dự kiến tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhờ vào các sáng kiến của chính phủ nhằm định vị ngành này là động lực tăng trưởng chính.

Trong tháng 9 này, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn, Bộ Kinh tế và Tài chính và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã công bố các biện pháp nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp thú cưng, trong đó có việc thiết lập một hệ thống dán nhãn thực phẩm và các tiêu chuẩn phù hợp với các thị trường thú cưng tiên tiến như ở Mỹ và Liên minh châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục