Lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông đặt trong tình trạng báo động cao

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường thế trận quân sự nhằm bảo vệ nhân viên nước này, cũng như Israel và các đối tác trong khu vực "trước các mối đe dọa từ Iran."

Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Sputniknews và AFP dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lãnh đạo Lầu Năm Góc Lloyd Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant về việc các lực lượng Mỹ trong khu vực đang được đặt trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh Israel vừa tiến hành chiến dịch tấn công Iran.

Thông cáo nêu rõ: "Bộ trưởng Austin hôm nay đã đề cập với người đồng cấp Gallant về việc nhận được thông tin cập nhật về chiến dịch tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran.

Ông Austin đã khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh và quyền tự vệ của Nhà nước Do Thái.

Ông cũng nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường thế trận quân sự nhằm bảo vệ nhân viên Mỹ, Israel và các đối tác trong khu vực trước các mối đe dọa từ Iran."

Ngày 26/10, quân đội Israel đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới Iran, khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ phải "trả giá đắt" nếu khơi mào vòng leo thang mới sau chiến dịch không kích của Nhà nước Do Thái vào lãnh thổ Iran.

Trong tuyên bố, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nhấn mạnh: "Nếu chính quyền Iran mắc sai lầm khi khơi mào vòng leo thang mới, chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả.

Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Bất kỳ ai đe dọa Nhà nước Israel và tìm cách đẩy khu vực vào tình trạng căng thẳng hơn đều sẽ phải trả giá đắt."

Trong khi đó, Lực lượng Phòng không Iran cùng ngày xác nhận Israel đã tấn công một số căn cứ quân sự ở Tehran và các thành phố khác.

Theo thông cáo của phía Iran, cuộc tấn công nhắm vào "các trung tâm quân sự ở Tehran, các tỉnh Khuzestan và Ilam," song "chỉ gây thiệt hại hạn chế" do đã bị chặn đứng.

Cùng ngày, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett đã kêu gọi Iran ngừng tấn công Israel để chấm dứt vòng xoáy bạo lực sau khi Israel không kích trả đũa nước Cộng hòa Hồi giáo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục