Lực lượng an ninh Pháp đã kiểm soát được tình hình New Caledonia

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho hay khoảng 400 cảnh sát đã tháo dỡ 26 chướng ngại vật và bắt giữ 12 người ở quận Riviere-Salee - khu vực cuối cùng ở Noumea chứng kiến bạo lực.

Lực lượng an ninh gác tại Noumea, vùng lãnh thổ New Caledonia, Pháp, ngày 23/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh gác tại Noumea, vùng lãnh thổ New Caledonia, Pháp, ngày 23/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết lực lượng an ninh nước này đã kiểm soát được tình hình ở thủ phủ Noumea của New Caledonia, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương, sau 2 tuần xảy ra bạo lực nghiêm trọng.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Darmanin cho hay khoảng 400 cảnh sát đã tháo dỡ 26 chướng ngại vật và bắt giữ 12 người ở quận Riviere-Salee, phía Bắc Noumea. Ông nhấn mạnh đây là khu vực cuối cùng ở Noumea chứng kiến bạo lực.

Các quận khác ở Noumea vẫn đang bị phong tỏa. Trong khi đó, sân bay quốc tế La Tontouta ở Noumea vẫn đình chỉ các chuyến bay thương mại và sẽ không mở cửa trở lại cho đến ít nhất sáng 3/6 (giờ địa phương).

Trước đó, ngày 28/5, Pháp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại New Caledonia, song vẫn duy trì lệnh giới nghiêm, đồng thời triển khai hàng trăm thành viên của lực lượng bán quân sự sau 2 tuần bất ổn tại đây khiến 7 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Chính phủ Pháp ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại New Caledonia sau khi bạo loạn nổ ra liên quan đến kế hoạch cải cách quyền bầu cử tại đây.

Tổng cộng khoảng 3.500 binh sỹ và hiến binh đã được điều động tới New Caledonia. Đã có gần 500 vụ bắt giữ kể từ khi bùng phát bạo loạn tại quần đảo này.

Hôm 23/5, Tổng thống Pháp E.Macron đã đáp chuyến bay tới đây nhằm nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng.

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định cần tiến hành thêm các cuộc thảo luận về đề xuất cải cách bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục