Lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ đang xuống chậm

Hồi 7h ngày 28/10, trên các sông khu vực Trung Bộ, nước lũ xuống chậm, cụ thể sông Kiến Giang ở Lệ Thủy 3,63m, trên báo động 3 là 0,93m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 4,55m, trên báo động 2 là 0,05m.

Mưa lớn gây ngập sâu tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa lớn gây ngập sâu tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Cục Quản lý Đê điều và phòng, chống thiên tai, đến 6h ngày 28/10, bão số 6 và mưa lũ hoàn lưu sau bão đã làm 1 người mất tích tại Quảng Bình (do nước cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ), 4 người bị thương tại Quảng Nam.

Có 295 nhà hư hỏng, tốc mái; 15.199 nhà ngập, đến nay còn 15.032 nhà ngập tại Quảng Bình.

Về nông nghiệp, có 431ha hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng; 1.018 cây xanh đô thị bị gãy đổ; 71 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 332 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Bão và mưa lũ sau bão đã làm 37 vị trí trên quốc lộ 9B (Quảng Bình), đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) bị sạt lở; ngập một số vị trí ngầm tràn trên các quốc lộ 9B, 9C, 15 (Quảng Bình), 15D (Quảng Trị) và nhiều tuyến đường tỉnh, đường liên xã trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đến sáng 28/10, các tuyến đường, ngầm tràn tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cơ bản đã rút nước, giao thông bình thường. Về thủy lợi, có 950m kè, kênh mương bị hư hỏng.

Hồi 7h ngày 28/10, trên các sông khu vực Trung Bộ như sau: sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 3,63m, trên báo động 3 là 0,93m (đã đạt đỉnh lúc 0h ngày 28/10 với 3,74m), đang xuống; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 4,55 m, trên báo động 2 là 0,05 m (đã đạt đỉnh lúc 0h là 5,29m), đang xuống. Sông Hương tại trạm Kim Long 0,94 m, dưới báo động 1 là 0,06m (đã đạt đỉnh lúc 12h ngày 27/10 là 2,31m), đang xuống.

Dự báo trong 12-24h tới, lũ trên sông Kiến Giang, Thạch Hãn tiếp tục xuống chậm.

Đến nay, không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra do ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lũ sau bão.

Sáng 28/10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 6) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc suy yếu và tan dần.

Từ ngày 28-29/10 từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/3h).Ngày và đêm 30/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Trên biển, ngày và đêm 28/10, khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m; vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục