Lũ lớn dồn về gây ngập úng ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng hạ lưu

Tại Hà Nội, các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên và một số huyện như Chương Mỹ, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh và Hà Đông có nguy cơ bị ngập úng cục bộ.
Đầu giờ chiều 11/9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đã gần báo động 3. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên về tình hình mưa lũ, ngập úng sáng ngày 11/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết dự báo từ hôm nay đến hết ngày mai (12/9), tình hình mưa vẫn tiếp tục, tập trung chủ yếu ở khu vực giữa đồng bằng và Bắc Trung Bộ. Sau đó, mưa có xu hướng giảm dần nhưng diễn biến tình hình mưa vẫn có thể phức tạp, cần tiếp tục theo dõi và cập nhật.

Ngập úng khu vực ven đê và một số huyện

Ông Khiêm cho biết mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã lên mức 11,02m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,48m. Mức lũ này đã xảy ra cách đây 20 năm, vào năm 2004, với mực nước cao nhất 11,04m.

Dự báo về tình hình mực nước sông Hồng trong thời gian tới, ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết thêm mực nước sông Hồng tại Hà Nội có thể tiếp tục tăng nhưng chỉ ở mức chậm. Tuy nhiên, các khu vực hạ lưu sông Hồng, đặc biệt là các vùng trũng thấp và ven sông, vẫn có nguy cơ ngập lụt cao, với mực nước có thể lên mức báo động 3 trở lên.

Bên cạnh đó, các sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ cũng đang duy trì mức báo động 3 và gây ngập úng ở một số khu vực. Các quận như Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên đang có nguy cơ ngập úng ở các khu vực ven đê và khả năng sẽ tiếp tục diễn ra trong 6 tiếng tới. Một số huyện như Chương Mỹ, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh và Hà Đông vẫn sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng do nước ở các hệ thống sông nhỏ, sông nội tỉnh tăng lên, gây ngập úng cục bộ.

“Hiện nay, nguy cơ lớn nhất là khả năng xảy ra ngập úng kéo dài ở một số huyện. Mực nước tại các sông đang rất cao và việc thoát nước ra phía ngoài cũng bị ảnh hưởng dẫn đến có thể xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài. Chúng tôi đang tiến hành cung cấp các bản tin cảnh báo ngập diện rộng trong toàn thành phố Hà Nội 1 tiếng 1 lần. Ở các bản tin tiếp theo, chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến chặt chẽ của lũ để đưa ra những cái cảnh báo chi tiết và cụ thể hơn,” ông Hòa cho hay.

Trước những thông tin trên mạng xã hội về việc Hà Nội đã bị ngập lụt do lũ trên sông Hồng, ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Lũ lên cao gây ngập lụt, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại Hà Nội ở cấp 2 (ảnh chụp lúc 7h55). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hiện nay, lũ trên sông Hồng đã trên mức báo động 2 và mới chỉ xảy ra ngập lụt ở khu vực ngoài đê như ở Phúc Tân, Phúc Xá, đường Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) chứ không ngập vào trong khu vực nội thành. Người dân cần lưu ý phân biệt rõ ràng giữa ngập do mưa lớn trong nội thành và ngập do lũ trên sông Hồng để tránh hiểu nhầm.

Nguy cơ ngập úng khu vực hạ lưu trong 2-3 ngày tới

Trong đêm qua và sáng nay, lượng mưa đã giảm ở khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, nhưng vẫn tập trung ở các khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bộ, lan ra đến Bắc Trung Bộ. Lưu lượng về hồ Thác Bà đã giảm đáng kể so với 2 ngày trước, mực nước hiện ở mức 59,83m, tuy vẫn ở mức nguy hiểm nhưng đã giảm áp lực so với 24 giờ qua.

Theo Giám đốc cơ quan khí tượng, dự báo trong những giờ tới, mực nước trên thượng nguồn vẫn còn biến đổi chậm nên vẫn có xu thế tăng nhưng tăng chậm. Với mực nước này, nguy cơ sẽ liên quan đến hạ lưu. Mực nước hạ lưu sông, đặc biệt là vùng trũng thấp, ven sông có thể lên báo động 3, thậm chí trên báo động 3.

Đánh giá thêm về đợt lũ lần này, theo ông Khiêm, đây là đợt lũ hiếm gặp. Từ những dữ liệu thống kê ở hầu hết các sông Hồng, sông Thao, sông Lô, các điểm đo đều lên trên mức báo động 3. Các điểm đo sông Thao ở Lào Cai, Yên Bái đã vượt giá trị lịch sử.

Chia sẻ một số thông tin tích cực, ông Long cho biết lượng nước từ phía thượng nguồn về phía hạ nguồn đã được giảm tải. Mực nước thượng nguồn sông Hồng, trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái… đều đã đạt đỉnh và đang xuống. Hồ thủy điện Hòa Bình đóng cả 2 cửa xả đáy, hồ thủy điện Tuyên Quang cũng đang tiếp tục đóng thêm các cửa xả.

Tuy nhiên, ông Long cũng chỉ ra rằng vẫn còn những bất lợi về tình hình mưa lũ còn tồn tại, đó là mực nước trên các sông vẫn cao, một số sông có xuống nhưng rút chậm, đặc biệt là khu vực hạ lưu, đồng bằng thì hầu hết các trạm trên sông đều báo ở mức báo động 3 và trên báo động 3, một số sông đã xuất hiện lũ lịch sử.

“Hiện nay, lượng nước ở trên dồn xuống dưới với lực nước cao nên khả năng tiêu thoát nước sẽ chậm. Thời gian ngập lụt là sẽ còn kéo dài, ít nhất là 2-3 ngày tới là cái tình trạng ngập lụt còn kéo dài,” ông Long dự báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục