Long An: Tận dụng vị trí gần TP Hồ Chí Minh làm lợi thế phát triển du lịch

Một trong những nguyên nhân khiến du lịch Long An chưa phát triển là ngành du lịch chưa tập trung vào điểm mạnh, khác biệt để cạnh tranh với các địa phương; thiếu định hướng về nhu cầu của du khách.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)
Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa, vườn thú Mỹ Quỳnh và Chavi Garden hiện đang là điểm đến thế mạnh của Long An, trong khi du lịch golf, bảo tàng thư viện thu hút khách quốc tế.

Long An đang có lợi thế có 2 sân golf West Lakes Golf & Villas, Royal Long An Golf & Villas với quy mô 18 lỗ, được xây dựng với thiết kế đẳng cấp và hệ thống tiện ích đầy đủ.

Hiện, tỉnh đang tập trung phát triển du lịch thể thao-du lịch golf, kết hợp giữa chơi golf và khám phá, tham quan, nghỉ dưỡng tại điểm đến để đáp ứng nhu cầu chơi và luyện tập của các golfer trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, tại buổi giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh chiều 16/9 về quy hoạch phát triển du lịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Mai Văn Nhiều cho rằng tỉnh vẫn còn đang loay hoay với định hướng phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Mai Văn Nhiều cho rằng du lịch Long An lấy lý do quá gần Thành phố Hồ Chí Minh để du lịch chưa phát triển mạnh là chưa đúng. Vấn đề là làm sao biến điều này thành lợi thế như các tỉnh lân cận đã và đang làm.

Đoàn giám sát dẫn chứng các địa phương gần Thành phố Hồ Chí Minh đều đã xây dựng điểm du lịch đặc trưng, trong khi Long An những năm qua vẫn loay hoay định hướng phát triển du lịch.

Đơn cử như Tây Ninh, xuất phát điểm du lịch cũng như Long An, nhưng hiện du lịch của tỉnh này đã khởi sắc, khi tập trung vào điểm du lịch núi Bà Đen.

ttxvn long_an_loay_hoay_voi_dinh_huong_phat_trien_du_lich2_resize.jpg
Một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng Long An - trèo xuồng ngắm cảnh miền sông nước. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Một trong những nguyên nhân tồn tại cơ bản mà Đoàn giám sát đưa ra là Long An chưa xác định được chiến lược cạnh tranh, chưa tập trung vào điểm mạnh, khác biệt của mình để cạnh tranh với các địa phương lân cận; thiếu định hướng về nhu cầu của khách du lịch, mức độ khai thác các dự án du lịch còn thấp, quảng bá du lịch chưa có chiến lược, hiệu quả không cao...

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ rà soát các di tích trong tỉnh để có kế hoạch đầu tư, tôn tạo, đồng thời kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh có nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn giám sát để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xác định đúng, đầy đủ sản phẩm du lịch, xem xét điều chỉnh Quy hoạch du lịch phù hợp trong quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sản phẩm chính, sản phẩm đặc thù, sản phẩm bổ trợ); tương ứng từng sản phẩm thì sẽ hướng đến những đối tượng khách hàng tiềm năng (văn hóa-tâm linh; sinh thái-bền vững; lịch sử-di sản, khảo cổ…).

Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn, cụ thể hỗ trợ về lưu trú, làm du lịch cộng đồng; Hỗ trợ các Dự án đầu tư xây dựng nhà hàng ẩm thực đặc trưng kết hợp bán đặc sản, hàng lưu niệm; Hỗ trợ các Dự án mua sắm, đóng mới phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch (tàu du lịch)…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục