Long An: Gần 4.000ha lúa vụ Thu Đông có nguy cơ bị ảnh hưởng do nước lũ đổ về

UBND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã khuyến cáo người dân nhằm hạn chế thiệt hại do nguy cơ ảnh hưởng của lũ, triều cường và sự lây truyền của các sinh vật gây hại từ lúa vụ Hè Thu sang vụ Thu Đông.
Thu hoạch lúa Thu Đông sớm né lũ. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, mặc dù Ủy ban Nhân dân huyện đã khuyến cáo nông dân không gieo sạ lúa vụ Thu Đông năm 2024 (lúa vụ 3), nhưng người dân vẫn tự phát xuống giống gần 4.000ha lúa, có nguy cơ bị ảnh hưởng nước lũ đổ về.

Tại huyện đầu nguồn này, Ủy ban Nhân dân huyện khuyến cáo nhằm hạn chế thiệt hại do nguy cơ ảnh hưởng của lũ, triều cường và sự lây truyền của các đối tượng gây hại từ lúa vụ Hè Thu sang vụ Thu Đông.

Tuy nhiên, do giá lúa tăng cao, thu hút người dân ở 2 xã vùng trũng của Tuyên Bình Tây (khu vực kênh Tên Lửa 1, ấp Cả Gừa) và Tuyên Bình (khu vực kênh rạch Thạnh Hưng, ấp Chồi M) tự phát xuống giống vụ lúa thu đông và hiện số diện tích này trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình Tây huy động máy Kobe và đã đắp xong 15 điểm thấp tại kênh Tên Lửa 1 và Rạch Bay, bảo vệ an toàn cho diện tích lúa thu đông trong khu vực.

Đối với xã Tuyên Bình, lãnh đạo địa phương phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hưng (thị xã Kiến Tường) thống nhất giao trách nhiệm mỗi xã chịu trách nhiệm đắp một đầu cống kênh ranh Thạnh Hưng, bảo vệ an toàn diện tích lúa của 2 xã Tuyên Bình và Thạnh Hưng.

Ông Nguyễn Huỳnh Hải - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Hưng cho biết qua khảo sát thực tế, đơn vị đang đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện đầu tư gia cố đê bao kênh Tên Lửa 1 khẩn cấp để bảo vệ lúa Thu Đông theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng mức đầu tư 430 triệu đồng.

Ông Lê Thành Yên -Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng cho biết đến thời điểm hiện tại, địa phương có gần 6.000 lúa Thu Đông đã được nông dân xuống giống tự phát, không theo khuyến cáo của ngành chức năng.

Diện tích tập trung chủ yếu ở các xã Vĩnh Bửu, Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A…; trong đó, gần 4.000ha lúa giai đoạn mạ, hơn 970ha lúa trong giai đoạn đẻ nhánh, gần 1.380ha lúa trong giai đoạn đòng trổ.

Tuy diện tích nằm trong đê bao khép kín, không bị nước lũ nhưng sự lây nhiễm của các đối tượng gây hại từ lúa vụ hè thu sang rất cao, làm ảnh hưởng đến năng suất.

Hiện mực nước lũ tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Mộc Hóa…) của tỉnh Long An đang dao động mức 1,07-2,34 m và lên với cường suất từ 1-9 cm/ngày đêm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, mực nước tại các trạm vùng đầu nguồn sông Cửu Long, các trạm vùng hạ lưu sông Nam Bộ, nội đồng Đồng Tháp Mười sẽ lên nhanh trong tháng 10 và đạt đỉnh, sau xuống chậm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục