Litva kí thỏa thuận với công ty quốc phòng Mỹ về sản xuất đạn dược

Litva ngày 23/9 đã kí thỏa thuận với nhà sản xuất đạn Northrop Grumman của Mỹ giữa lúc quốc gia Baltic này đang tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Litva ngày 23/9 đã kí thỏa thuận với nhà sản xuất đạn Northrop Grumman của Mỹ giữa lúc quốc gia Baltic này đang tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte và Phó Chủ tịch Northrop Grumman, Steve O'Bryan đã gặp nhau tại thủ đô Vilnius của Litva để chính thức hóa thỏa thuận về phát triển, sản xuất và cung cấp đạn ở quốc gia nằm ở cực Nam vùng Baltic. Theo Thủ tướng Symonite, dự án "sẽ tạo ra giá trị rõ ràng cho Litva và cho toàn khu vực của chúng tôi."

Theo Bộ Quốc phòng Litva, nước giáp ranh vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở phía Tây và Belarus ở phía Đông, vẫn là khách hàng vũ khí lớn nhất của Mỹ trong số ba quốc gia Baltic với các thương vụ trị giá hơn 1,3 tỉ euro (1,4 tỉ USD) trong tương lai gần. Trong khi đó, Northrop Grumman là nhà sản xuất đạn cỡ nòng 30 mm hàng đầu.

Chính phủ ở Vilnius hồi tháng 6 đã kí một thỏa thuận với nhà sản xuất vũ khí Rheinmentall của Đức để xây dựng nhà máy sản xuất đạn pháo 155 mm ở Litva.

Dự án trị giá 180 triệu euro (195 triệu USD) này dự kiến sẽ tạo ra hơn 150 việc làm và hàng chục nghìn quả đạn mỗi năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục