Litva đặt chướng ngại vật cố định chống xe tăng ở biên giới với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurynas Kasciunas nêu rõ việc triển khai lắp đặt các chướng ngại vật nhằm tăng cường an ninh tại khu vực biên giới.

Một khu vực giáp biên giới Nga. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)
Một khu vực giáp biên giới Nga. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Ngày 6/9, Litva đã bắt đầu triển khai đặt các chướng ngại vật cố định bằng bêtông cốt thép chống xe tăng và xe cơ giới, còn gọi là "răng rồng," ở một số khu vực biên giới với tỉnh Kaliningrad của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurynas Kasciunas nêu rõ việc triển khai lắp đặt các chướng ngại vật nhằm tăng cường an ninh tại khu vực biên giới.

Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng tuyến phòng thủ trị giá hơn 600 triệu euro (667 triệu USD) đã được Chính phủ Litva phê duyệt.

Theo Bộ trưởng Kasciunas, phần lớn khoản ngân sách này sẽ được đầu tư để triển khai các bãi mìn và chướng ngại vật, một số bãi đang được triển khai trên thực tế.

Quân đội Litva cũng đang lắp đặt các hệ thống rào cản, chướng ngại vật trên bờ sông Nemen, nơi tạo thành biên giới tự nhiên giữa quốc gia Baltic này với tỉnh Kaliningrad và Belarus.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Litva, Remigijus Baltrenas nêu rõ biên giới của nước này với Kaliningrad rất đa dạng. Do đó, Litva sẽ áp dụng các biện pháp riêng cho mỗi khu vực biên giới với Nga, để tạo thành kế hoạch phòng thủ thống nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục