Liên minh châu Âu tăng tối đa áp lực với Israel để bảo vệ lực lượng UNIFIL

Trong những ngày gần đây, ít nhất 5 binh sỹ UNIFIL đã bị thương trong các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban.

Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) tuần tra tại biên giới Liban - Israel ở Marjayoun. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) tuần tra tại biên giới Liban - Israel ở Marjayoun. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/10, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có binh sỹ tham gia Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn về việc tăng cường áp lực ngoại giao đối với Israel.

Cuộc họp, do Italy và Pháp tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của 16 quốc gia EU, nhằm lên án các cuộc tấn công nhằm vào UNIFIL mà Liên hợp quốc cho là do phía Israel thực hiện.

Theo Bộ Quốc phòng Italy, các bộ trưởng quốc phòng từ 16 quốc gia, trong đó có Ireland, Đức, Tây Ban Nha, Áo và Hy Lạp, đã thống nhất sẽ “tăng cường tối đa áp lực chính trị và ngoại giao” đối với Israel nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Italy nêu rõ: “Điểm chính nổi bật từ cuộc họp là ý chí chung nhằm gây áp lực tối đa đối với Israel, đảm bảo không xảy ra thêm các vụ việc tương tự."

Ngoài ra, tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng Phong trào Hồi giáo Hezbollah không được phép lợi dụng UNIFIL làm “lá chắn sống” trong cuộc xung đột với Israel.

Trong những ngày gần đây, ít nhất 5 binh sỹ UNIFIL đã bị thương trong các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban.

Israel đã yêu cầu UNIFIL di chuyển lực lượng ra khỏi khu vực cách biên giới Liban-Israel khoảng 5 km, nhưng các quốc gia tham gia phái bộ đều từ chối. Họ khẳng định rằng sự hiện diện ổn định của UNIFIL là cần thiết để duy trì an ninh trong khu vực, và bất kỳ quyết định nào liên quan đến tương lai của phái bộ này phải được thảo luận ở cấp Liên hợp quốc.

Về phần mình, Ngoại trưởng Israel Israel Katz cũng đã khẳng định trên mạng xã hội X rằng các hoạt động của lực lượng UNIFIL có "tầm quan trọng lớn" và nhấn mạnh rằng Israel không có ý định gây tổn hại đến phái bộ hay nhân viên của tổ chức này.

Trong khi đó, căng thẳng tại Gaza tiếp tục leo thang khi Israel vẫn duy trì lệnh bao vây miền Bắc Gaza trong 11 ngày liên tiếp, khiến hàng nghìn người dân Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, mắc kẹt trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, chỉ trong một tuần qua, gần 400 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 1.500 người khác bị thương do các cuộc không kích của Israel.

Tại miền Nam Liban, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, bao gồm cả các thành viên của một nhóm cứu trợ nhân đạo do Liên hợp quốc phối hợp.

Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Liban - ông Imran Riza đã lên án cuộc tấn công là "tàn khốc," bày tỏ niềm thương tiếc với những người thiệt mạng và kêu gọi các bên cần tôn trọng luật nhân đạo quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục