Liên minh các quốc gia Sahel thống nhất các giấy tờ đi lại trong khu vực chung

Người đứng đầu chính quyền quân sự Mali cho biết ba nước đang có kế hoạch ra mắt kênh thông tin chung để cải thiện cách thức truyền đạt thông tin một cách hài hòa giữa các nước này.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger Abdourahamane Tiani (giữa), Mali Assimi Goita (trái) và Burkina Faso Ibrahim Traore tại lễ ký hiệp ước thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES), ở Niamey, ngày 6/7/2024. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)
Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger Abdourahamane Tiani (giữa), Mali Assimi Goita (trái) và Burkina Faso Ibrahim Traore tại lễ ký hiệp ước thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES), ở Niamey, ngày 6/7/2024. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Ngày 15/9, người đứng đầu chính quyền quân sự Mali, Đại tá Assimi Goita cho biết Mali, Burkina Faso và Niger sẽ sớm ra mắt hộ chiếu sinh trắc học mới.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ba quốc gia do quân đội lãnh đạo này đang nỗ lực củng cố liên minh sau khi tách khỏi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong bài phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày 15/9, ông Goita cho biết: "Trong những ngày tới, một hộ chiếu sinh trắc học mới của AES sẽ được đưa vào lưu hành với mục đích thống nhất các giấy tờ đi lại trong khu vực chung. Chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để tăng cường kết nối các vùng lãnh thổ của ba nước thông qua giao thông, mạng lưới truyền thông và công nghệ thông tin."

Ông Goita cũng cho biết ba nước đang có kế hoạch ra mắt kênh thông tin chung để cải thiện cách thức truyền đạt thông tin một cách hài hòa giữa các nước này.

Thông báo được đưa ra một ngày trước khi ba quốc gia này kỷ niệm một năm thành lập liên minh. Cả Mali, Burkina Faso và Niger đều do chính quyền quân sự nắm quyền sau một loạt cuộc đảo chính kể từ năm 2020.

Vào tháng 9/2023, ba nước này đã thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES). Hồi tháng 7 năm nay, ba nước này đã củng cố mối quan hệ bằng cách thành lập Liên bang các quốc gia Sahel với khoảng 72 triệu dân, do Mali làm Chủ tịch trong năm đầu tiên.

Hiện ba nước này đều đang phải chật vật đối phó với tình trạng bạo lực thánh chiến bùng phát ở miền Bắc Mali từ năm 2012 và lan sang Niger cũng như Burkina Faso vào năm 2015.

Theo ước tính, tình trạng bất ổn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời trên khắp khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục