Liên hợp quốc hối thúc thiết lập hòa bình tại Syria

Chủ tịch Ủy ban Điều tra LHQ về Syria đã hối thúc thiết lập hòa bình ở Syria giữa lúc quốc gia Trung Đông này sắp tròn 14 năm nổ ra cuộc xung đột khốc liệt bằng các cuộc tụ tập công khai.

Các lực lượng đối lập tại khu vực thành phố Homs, Syria. (Ảnh: AA/TTXVN)
Các lực lượng đối lập tại khu vực thành phố Homs, Syria. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên hợp quốc về Syria (UNCIS) Paulo Sergio Pinheiro đã hối thúc thiết lập hòa bình ở Syria giữa lúc quốc gia Trung Đông này sắp tròn 14 năm nổ ra cuộc xung đột khốc liệt bằng các cuộc tụ tập công khai vào ngày 15/3.

Nhiều người dân Syria tập trung tại Quảng trường Umayyad ở thủ đô Damascus, trong khi đám đông lớn tập trung tại tỉnh Idlib, một thành trì cũ của các lực lượng đối lập.

Trong tuyên bố, ông Pinheiro nhấn mạnh: "Bạo lực khủng khiếp trong hai tuần qua là lời nhắc nhở về những thách thức to lớn ở phía trước."

Ông Pinheiro đề cập đến làn sóng bạo lực gần đây tại các khu vực ven biển của Syria, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Theo Cơ quan giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ít nhất 1.500 dân thường, chủ yếu là các thành viên thuộc cộng đồng thiểu số Alawite và những người ủng hộ chế độ của ông Assad, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh nổ ra vào ngày 6/3.

Ông Pinheiro nói thêm vào thời điểm hiện nay, người dân Syria cần các cam kết mới về hòa bình, công lý và bảo vệ nhân quyền để phá vỡ chu kỳ bạo lực và đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với các vi phạm, bất kể thủ phạm là ai.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmad Al Shara tuyên bố những người gây ra làn sóng bạo lực vừa qua sẽ bị trừng trị, bao gồm cả các đồng minh của ông.

Ông Al Shara cho biết sẽ đưa tất cả các nhóm vũ trang nằm dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Syria, đồng thời cam kết bảo vệ các nhóm sắc tộc và giáo phái thiểu số.

Trước đó ngày 13/3, ông Al Shara đã ký ban hành hiến pháp tạm thời quy định giai đoạn chuyển tiếp 5 năm trước khi hiến pháp mới được thông qua.

Các nhà phân tích đã chỉ trích bản hiến pháp này, cho rằng nó trao quá nhiều quyền lực cho tổng thống và không cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho các nhóm thiểu số.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen ngày 14/3 nói rằng người dân Syria đang rất cần một quá trình chuyển đổi thực sự và toàn diện, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hành động bạo lực và bảo vệ dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni. (Nguồn: X)

Iran và Belarus tăng cường hợp tác quốc phòng

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Iran xác nhận đàm phán hạt nhân với Trung Quốc, Nga

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán ba bên sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tới, tập trung vào “các diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.”