Liên hợp quốc cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Sudan

Xung đột tại Sudan đã gây ra cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay, khi đã có hơn một nửa dân số quốc gia này, tương đương 25,6 triệu người, đang bị thiếu lương thực trầm trọng.

Người dân xếp hàng chờ được phát bữa ăn cứu trợ tại Omdurman (Sudan). (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân xếp hàng chờ được phát bữa ăn cứu trợ tại Omdurman (Sudan). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, quyền Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Joyce Msuya đã cảnh báo rằng, nếu không có hành động khẩn cấp của cộng đồng quốc tế, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan sẽ bùng phát ở mức độ khủng khiếp.

Phát biểu tại một sự kiện cấp cao bên lề bên lề khóa họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), bà Msuya cho biết tình hình nhân đạo ở Sudan đang vô cùng tồi tệ.

Xung đột tại nước này đã gây ra cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay, khi đã có hơn một nửa dân số Sudan, tương đương 25,6 triệu người, đang bị thiếu lương thực trầm trọng.

Bà Msuya cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc sử dụng mọi ảnh hưởng của mình để chấm dứt các hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền.

Trong khi đó, theo Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi, hơn 10 triệu người Sudan đang phải chạy trốn khỏi bạo lực trong nước.

Ông Grandi cho rằng người dân Sudan nếu không thiệt mạng do súng đạn thì cũng bị chết đói, hoặc phải đối mặt với bệnh tật, lũ lụt, bạo lực tình dục và các hành vi lạm dụng kinh hoàng khác.

Cũng theo ông Grandi, trong hai chuyến thăm Sudan vào năm nay, ông đã chứng kiến những điều kiện rất tồi tệ ở quốc gia này.

Cũng tại khóa họp trên, Mỹ đã công bố khoản viện trợ mới trị giá 424 triệu USD cho người dân Sudan vốn đang chịu cảnh mất nhà cửa và đói khát.

Phái đoàn Mỹ cho biết khoản viện trợ bao gồm cả khoản tiền 175 triệu USD mua lương thực dư thừa từ nông dân Mỹ để cung cấp cho người dân Sudan và các vùng lân cận, nơi Liên hợp quốc đã cảnh báo về nạn đói trên diện rộng.

Xung đột tại Sudan là một trong những vấn đề được bàn đến nhiều nhất trong chương trình nghị sự của khóa họp 79 Đại Hội đồng Liên hợp quốc, với các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào tình hình nhân đạo đang xấu đi nghiêm trọng và cuộc khủng hoảng tị nạn tại quốc gia Bắc Phi này.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, xung đột tại Sudan cho đến nay đã khiến hơn 10 triệu người, chiếm 1/5 dân số Sudan, phải di dời trong nước hoặc di tản sang các nước láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục