Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói xảy ra tại Dải Gaza

Theo người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, “nguy cơ thực sự là chúng ta đang tiến vào giai đoạn mà nạn đói hoặc suy dinh dưỡng cấp tính có thể thành hiện thực."

Trẻ em nhận thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em nhận thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng, với nguy cơ nạn đói hiện hữu.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16/10, người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini đã đưa ra những dự báo đáng lo ngại về tình hình tại Dải Gaza sau các cuộc không kích liên tiếp của Israel.

Ông Lazzarini cho biết “nguy cơ thực sự là chúng ta đang tiến vào một giai đoạn mà nạn đói hoặc suy dinh dưỡng cấp tính có thể trở thành hiện thực."

Ông mô tả Gaza như một “vùng đất hoang gần như không thể sống nổi” sau các cuộc tấn công dữ dội của Israel. Các khu vực rộng lớn của Gaza đã bị tàn phá kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Israel hiện đang gia tăng các hoạt động quân sự ở khu vực phía Bắc Gaza, nơi Liên hợp quốc đã cảnh báo có hàng trăm nghìn người dân bị mắc kẹt.

Trong những tuần qua, tình hình viện trợ cho Gaza đã giảm sút nghiêm trọng. Theo ông Lazzarini, chỉ có một đoàn xe cứu trợ tiến vào phía Bắc trong ngày 15/10 và số lượng viện trợ tại phía Nam chỉ đạt khoảng 50-60 xe cho hai triệu người dân – một con số rất thấp so với nhu cầu thực tế.

Người đứng đầu UNRWA cũng nhấn mạnh rằng nếu các hành động phù hợp được thực hiện, cuộc khủng hoảng lương thực có thể được ngăn chặn.

Cũng trong ngày 16/10, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hối thúc Israel “tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để cải thiện tình hình nhân đạo nghiêm trọng” tại khu vực này.

Theo nguồn tin từ quân đội Israel, 50 xe tải chở viện trợ nhân đạo, bao gồm thực phẩm, nước, thuốc men và thiết bị cứu trợ, đã được chuyển tới khu vực phía Bắc Gaza, nhờ sự hỗ trợ của Jordan.

Trước đó, Chính phủ Mỹ ngày 15/10 đã cảnh báo Israel phải có những biện pháp cải thiện tình hình viện trợ cho Gaza hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị hạn chế viện trợ quân sự từ Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi một lá thư chung tới Chính phủ Israel, nhấn mạnh rằng họ phải nâng cao mức độ viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16/10 đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về việc mở rộng viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza. Theo ba quan chức Israel, cuộc họp này dự kiến sẽ dẫn đến việc tăng cường lượng hàng viện trợ được gửi đến khu vực này trong thời gian tới. Nội các An ninh của Thủ tướng Netanyahu sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề vào ngày 20/10.

Cũng trong ngày 16/10, các tổ chức từ thiện hàng đầu của Anh đã phát động một chiến dịch kêu gọi quyên góp khẩn cấp nhằm cung cấp viện trợ cho những người dân đang chịu cảnh bạo lực ở Dải Gaza, Liban và Bờ Tây.

Liên minh ứng phó thảm họa khẩn cấp (DEC), gồm 15 tổ chức từ thiện lớn như Oxfam và ActionAid, đã nhấn mạnh rằng nhu cầu viện trợ hiện nay là "rất lớn" và các tổ chức thành viên của họ đang cần thêm kinh phí để đáp ứng nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng.

Bộ Phát triển của Anh đã cam kết sẽ góp số tiền tương đương với số tiền quyên góp của người dân là10 triệu bảng Anh (13 triệu USD) để hỗ trợ chiến dịch cứu trợ Trung Đông này.

Ai Cập đã gửi một máy bay chở 22 tấn hàng cứu trợ đến Liban vào ngày 16/10, giữa bối cảnh các cuộc không kích của Israel tiếp tục leo thang. Chính phủ Ai Cập cam kết sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ và làm việc với các tổ chức quốc tế để giúp Liban giảm bớt gánh nặng do xung đột gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục