Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về tình hình chiến sự leo thang tại Sudan

Quan chức cấp cao của LHQ nhấn mạnh rằng cuộc giao tranh đang lan rộng khắp thành phố, đặc biệt ảnh hưởng đến những cộng đồng dễ bị tổn thương, bao gồm người tị nạn tại các trại gần el-Facher.
Người dân Sudan rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại Koufroun, CH Chad ngày 30/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/9, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc đã bày tỏ lo ngại về tình hình chiến sự leo thang ở khu vực Darfur của Sudan, đồng thời cảnh báo rằng hàng trăm nghìn người ở thành phố el-Facher đang phải đối mặt với nguy cơ lớn do giao tranh.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề châu Phi, Martha Pobee, cho biết hàng trăm nghìn thường dân bị mắc kẹt ở el-Facher và hiện phải đối mặt với nguy cơ bạo lực.

Bà nhấn mạnh rằng cuộc giao tranh đang lan rộng khắp thành phố, đặc biệt ảnh hưởng đến những cộng đồng dễ bị tổn thương, bao gồm người tị nạn tại các trại gần el-Facher.

Bà Joyce, người đứng đầu văn phòng nhân đạo của Liên hợp quốc, cũng cho biết các cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện và trại trú ẩn đã trở thành mục tiêu của cuộc giao tranh, với nhiều phụ nữ và trẻ em là nạn nhân. Báo cáo về các vụ pháo kích ở các quận trung tâm và phía Tây thành phố cùng với việc triển khai thêm lực lượng vũ trang đang khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17/9 đã kêu gọi các bên tham chiến nối lại đàm phán hòa bình, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình ở el-Facher.

Trước đó, đầu tháng này, các chuyên gia từ Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã kêu gọi triển khai một lực lượng độc lập để bảo vệ dân thường ở Sudan. Tuy nhiên, khuyến nghị đã bị các nhà lãnh đạo nước này bác bỏ.

Cuộc xung đột ở Sudan nổ ra từ tháng 4/2023 đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới với nguy cơ xảy ra nạn đói trên diện rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục