Tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng năm nay, giá trị của phim chiến tranh Việt Nam được tôn vinh xứng đáng, tạo nguồn cảm hứng về đề tài này cho các nhà làm phim và khán giả trẻ.
“Love in Vietnam” kể về Manav, chàng trai trẻ người Punjab mang trong mình ước mơ trở thành ca sỹ, được bác gửi sang Việt Nam; tại đây anh đem lòng yêu Linh, một nữ nghệ sỹ người Việt bí ẩn.
Các buổi trình chiếu phim diễn ra tại nhiều địa điểm trong thành phố liên tục chật kín khán giả, phản ánh rõ nét sức hút của điện ảnh trong đời sống văn hóa cộng đồng.
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7 nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, khích lệ những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Chương trình "Vườn ươm dự án" - với mô hình lớp học cùng chuyên gia và chợ dự án - là cơ hội tốt để người làm phim Việt tăng khả năng đưa bộ phim trong mơ thành hiện thực.
Loạt phim từng thắng các giải cao tại phương Tây sẽ tạo nên sân chơi cạnh tranh trên sân nhà châu Á, đồng thời là "bữa tiệc" điện ảnh đáng thưởng thức cho khán giả Việt Nam đến với Đà Nẵng dịp này.
So với các phim trước giải phóng miền Nam, loạt phim làm từ sau năm 1975 không còn mang đậm tính tuyên truyền và kêu gọi tinh thần chiến đấu, mà mang góc nhìn chiêm nghiệm và đa chiều hơn.
Phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh ẩn chứa nhiều suy tưởng, gợi lên cảm xúc và liên tưởng cho người xem bằng những hình ảnh, tình tiết tưởng như ngẫu hứng nhưng được tính toán, sắp đặt cẩn thận.
Bộ phim kết hợp giữa chủ đề niềm tin tôn giáo với cuộc sống người dân bản địa tại Australia, có sự góp mặt của đạo diễn từng thắng giải Nhãn quan độc đáo (LHP Cannes).
Nhớ về những năm tham gia chương trình "Gặp gỡ mùa Thu," giảng viên diễn xuất Lydia Park chia sẻ riêng với VietnamPlus những cảm tình đặc biệt mà bà có với những học trò Việt tài năng mà khiêm tốn.
"Những đứa trẻ trong sương" của Hà Lệ Diễm giành giải vàng tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng, vượt qua đối thủ "nặng ký" từ Iran, Pakistan, Campuchia và tác phẩm VN gây tiếng vang - "Tro tàn rực rỡ."
Hoàng Điệp và Phí Linh thuộc 41 học viên đầu tiên của lớp học ngắn hạn (workshop) "Ươm mầm tài năng" - hoạt động do Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng và chương trình Gặp gỡ mùa Thu phối hợp tổ chức.
Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn cho rằng thành công của điện ảnh Nhật Bản không chỉ đến từ yếu tố kỹ thuật với công nghệ tiên tiến mà còn đến từ việc tôn trọng cảm xúc của khán giả.
Moon So-ri - nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tham gia hàng ngũ ban giám khảo LHP Venice cho biết bản thân quan tâm và tin vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong tương lai.
Lấy cảm hứng từ biểu tượng những chiếc cầu nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng, Liên hoan Phim hướng tới vai trò kết nối, nhằm đưa các giá trị nghệ thuật-điện ảnh từ thế giới đến Việt Nam và ngược lại.
Khởi động chuỗi sự kiện liên hoan phim sẽ là lễ khai mạc vào tối 9/5 tại Nhà hát Trưng Vương với chủ đề “Mang Đà Nẵng đến với châu Á và mang châu Á đến Đà Nẵng.”
So với LHP quốc tế Hà Nội, liên hoan phim châu Á tại Đà Nẵng lần I sẽ kéo dài trong 5 ngày với các chương trình phim nội địa, quốc tế, tham quan thành phố song có thêm các lớp học về chuyên môn.