LHQ và EU ủng hộ đề xuất ngừng bắn kéo dài 21 ngày của Mỹ và Pháp

Liên hợp quốc và EU ủng hộ đề xuất ngừng bắn tạm thời, qua đó sẽ tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo và khôi phục các cuộc đàm phán nghiêm túc nhằm đạt được hòa bình bền vững.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Khóa họp 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Khóa họp 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ủng hộ kế hoạch chung giữa Mỹ và Pháp về lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày ở Liban sau nhiều ngày Israel tấn công Hezbollah.

Ông Guterres cảnh báo rằng những hậu quả từ cuộc xung đột ở Gaza có thể khiến khu vực lâm tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ ông hoàn toàn ủng hộ đề xuất ngừng bắn tạm thời, qua đó sẽ tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo và khôi phục các cuộc đàm phán nghiêm túc nhằm đạt được hòa bình bền vững.

Ông Guterres lưu ý rằng mức độ thiệt hại và con số thương vong quá lớn ở Gaza đang tạo ra những cú sốc có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực.

ttxvn_Josep Borrell.jpg
Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Cùng ngày, Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Pháp và Mỹ về lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày ở Liban.

Ông cũng kêu gọi cần đa dạng hóa các nỗ lực ngoại giao thay vì chỉ phụ thuộc vào Mỹ để đạt được lệnh ngừng bắn.

Trước đó, ngày 25/9, Pháp và Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày tại Liban. Đề xuất được Pháp công bố tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Liên hợp quốc.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về sự leo thang hơn nữa giữa Israel và lực lượng Hezbollah, dường như đang đẩy Trung Đông đến gần hơn với một cuộc chiến toàn diện.

Ngày 27/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu gây chú ý tại Khóa họp 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông khẳng định Israel đang tìm kiếm hòa bình nhưng sẽ chưa dừng các cuộc tấn công hiện nay.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh phải loại trừ phong trào Hồi giáo Hamas khỏi nỗ lực tái thiết tại Dải Gaza.

Liên quan đến căng thẳng với phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban, ông khẳng định Israel sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống lại lực lượng này "cho đến khi đạt được các mục tiêu."

Trong diễn biến mới nhất, ngày 28/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các cam kết giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, đồng thời có biện pháp cứng rắn đối với các bên vi phạm.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn nhất quán đối với yêu cầu thực hiện đầy đủ và toàn diện Nghị quyết 1701 của HĐBA, trong đó nêu rõ cả nghĩa vụ của Israel là chấm dứt mọi hoạt động quân sự tấn công, rút quân khỏi Nam Liban và chấm dứt việc chiếm đóng đất đai của Liban cũng như nghĩa vụ của Hezbollah là rút tất cả các đội hình về phía bắc Sông Litania... Các biện pháp nghiêm khắc phải được thực hiện đối với những kẻ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Đồng thời, Ngoại trưởng Lavrov kêu gọi các bên "ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch. Điều này sẽ ngăn chặn đổ máu thêm và tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị và ngoại giao." Ông cũng nhấn mạnh Hội đồng Bảo an không chỉ là diễn đàn giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu mà còn là cơ quan duy trì hòa bình và an ninh quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục