LHQ kêu gọi các bên liên quan ở Yemen ưu tiên nỗ lực giải quyết xung đột

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen cho biết nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã không ngừng tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ, đe dọa sự ổn định khu vực và an ninh hàng hải quốc tế.

Tàu chở dầu bị tấn công ở ngoài khơi thành phố cảng Hodeidah, Yemen. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tàu chở dầu bị tấn công ở ngoài khơi thành phố cảng Hodeidah, Yemen. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 12/9, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg đã tái khẳng định lời kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Yemen ưu tiên các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng.

Theo truyền thông khu vực, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, ông Grundberg nhấn mạnh cuộc xung đột ở Dải Gaza đang có "những tác động gây bất ổn trong toàn khu vực," bao gồm cả tác động tiêu cực đến Yemen.

Ông Grundberg cho biết nhóm phiến quân Houthi ở Yemen đã không ngừng tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ, đe dọa sự ổn định khu vực và an ninh hàng hải quốc tế.

Để đáp trả chiến dịch tấn công của Houthi, các lực lượng của Mỹ và Anh đã liên tiếp tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi bên trong lãnh thổ Yemen.

Quan chức trên bày tỏ quan ngại về quỹ đạo leo thang xung đột hiện nay, đồng thời tái khẳng định lời kêu gọi các bên liên quan đặt đất nước Yemen lên hàng đầu và ưu tiên giải quyết cuộc xung đột tại quốc gia này.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu nổ ra hồi tháng 10/2023, Lực lượng Houthi đã tấn công hơn 80 tàu thương mại ở Biển Đỏ bằng tên lửa và máy bay không người lái. Nhóm này đã bắt giữ một tàu và đánh chìm 2 tàu thương mại khác, khiến 4 thủy thủ thiệt mạng. Nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Houthi đã bị liên minh do Mỹ đứng đầu đánh chặn ở Biển Đỏ hoặc không thể tiếp cận các mục tiêu.

Ông Grundberg cho hay vụ tấn công của Houthi vào tàu chở dầu Sounion treo cờ Hy Lạp hôm 21/8 là một diễn biến đặc biệt đáng lo ngại, có nguy cơ dẫn đến vụ tràn dầu nghiêm trọng và thảm họa môi trường ở quy mô chưa từng có.

Sau vụ tấn công, đám cháy đã bùng phát dữ dội trong nhiều tuần trên con tàu chở khoảng 1 triệu thùng dầu thô này. Các nỗ lực cứu hộ hiện vẫn đang được tiếp tục, song việc khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, quyền Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm quyền Điều phối viên Cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, bà Joyce Msuya cho hay tình hình nhân đạo ở Yemen vẫn tiếp tục xấu đi với 62% số hộ gia đình được khảo sát không có đủ lương thực.

Bà Msuya lưu ý rằng đây là con số cao kỷ lục. Hai quận ở thành phố Hodeidah và một quận ở thành phố Taiz của Yemen đang đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cực kỳ nghiêm trọng.

Đến cuối năm 2024, có khoảng hơn 600.000 trẻ em ở các khu vực do Chính phủ Yemen kiểm soát bị suy dinh dưỡng cấp tính và khoảng 118.000 trẻ em được cho là sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng, tăng 34% so với năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục