LHQ đánh giá cao nỗ lực của Cuba hướng tới thế giới công bằng hơn

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Francis khẳng định kể từ năm 1959, Cuba luôn bảo vệ vững chắc chủ nghĩa đa phương, hòa bình, tôn trọng chủ quyền và bình đẳng chủ quyền giữa tất cả các quốc gia.

Chủ tịch ĐHĐ LHQ Dennis Francis phát biểu tại hội nghị “Cuba và chủ nghĩa đa phương: Cơ hội và thách thức” diễn ra tại Aula Magna của Đại học La Habana. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)
Chủ tịch ĐHĐ LHQ Dennis Francis phát biểu tại hội nghị “Cuba và chủ nghĩa đa phương: Cơ hội và thách thức” diễn ra tại Aula Magna của Đại học La Habana. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis đánh giá cao những nỗ lực của Cuba trong việc thiết lập lại trật tự toàn cầu vì một thế giới công bằng hơn.

Phát biểu tại Đại học La Habana trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba từ ngày 27 đến 29/6, ông Francis khẳng định kể từ khi Cách mạng Cuba thành công vào ngày 1/1/1959, nước này luôn bảo vệ vững chắc chủ nghĩa đa phương, hòa bình, tôn trọng chủ quyền và bình đẳng chủ quyền giữa tất cả các quốc gia.

Trình bày tham luận “Cuba và chủ nghĩa đa phương: Cơ hội và thách thức," người đứng đầu Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh đảo quốc Caribe này luôn bảo vệ quyền của trẻ em và phụ nữ, đồng thời nỗ lực cải thiện chất lượng y tế và giáo dục, “nền tảng để tạo ra một cuộc sống đầy hy vọng và thịnh vượng."

Ông Francis nêu bật thành tựu của Cuba vì bình đẳng giới. Phụ nữ chiếm tới 43,3% trong Quốc hội Cuba và nước này đứng thứ ba trên thế giới về tỷ lệ nữ nghị sỹ/đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc mong muốn Cuba tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức này và hoạt động tích cực vì chủ nghĩa đa phương toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển y tế và giáo dục của nhiều dân tộc và thế giới.

Đây là chuyến thăm Cuba đầu tiên của ông Francis trên cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Chuyến thăm nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên hợp quốc và bao gồm nhiều cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao của Cuba, trong đó có Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla và Thứ trưởng Y tế Tania Margarita Cruz.

Người đứng đầu Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng gặp gỡ điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Cuba Francisco Pichón và các thành viên khác trong Nhóm Quốc gia của Liên hợp quốc tại đảo quốc Caribe này../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục