LHQ: Bầu cử là giải pháp duy nhất để chấm dứt bế tắc chính trị ở Libya

Theo Liên hợp quốc, các cuộc bầu cử đáng tin cậy, toàn diện và an toàn là cách duy nhất để phá vỡ bế tắc chính trị và chấm dứt "chu kỳ dàn xếp chuyển tiếp" ở Libya.

Quang cảnh bên ngoài Ngân hàng Trung ương Libya ở Tripoli, ngày 26/8/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Quang cảnh bên ngoài Ngân hàng Trung ương Libya ở Tripoli, ngày 26/8/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary DiCarlo nhấn mạnh các cuộc bầu cử đáng tin cậy, toàn diện và an toàn là cách duy nhất để phá vỡ bế tắc chính trị và chấm dứt "chu kỳ dàn xếp chuyển tiếp" ở Libya, qua đó đưa quốc gia Bắc Phi hướng tới con đường thống nhất, hòa bình và hòa giải dân tộc.

Tuyên bố trên được bà Rosemary DiCarlo đăng tải trên mạng xã hội X ngày 9/9.

Bà DiCarlo đã đến thăm Libya hôm 8/9 và có cuộc gặp với các lãnh đạo nước này, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Muhammad Menfi và các cấp phó của ông, Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) đóng ở Tripoli Abdul Hamid Dbeibah và Ngoại trưởng tạm quyền Taher Al-Baour.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Menfi, bà DiCarlo khẳng định ủng hộ những nỗ lực của Hội đồng Tổng thống Libya nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến Ngân hàng Trung ương Libya (CBL) và thúc đẩy quá trình hòa giải dân tộc dựa trên các nguyên tắc của công lý.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng GNU Dbeibah và Ngoại trưởng tạm quyền của Libya Al-Baour, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự chia rẽ trong nước, các biện pháp đơn phương, cũng như tình hình chính trị, kinh tế và an ninh ngày càng xấu đi nhanh chóng ở quốc gia Bắc Phi. Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tiến trình chính trị do Liên hợp quốc bảo trợ.

Trước đó hôm 3/9, Hạ viện Libya có trụ sở tại thành phố Benghazi, thuộc miền Đông Libya và Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya (HCS) có trụ sở tại thủ đô Tripoli, thuộc miền Tây Libya, đã ký tuyên bố chung sau tiến trình đàm phán kéo dài 2 ngày do Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) tổ chức.

Hai cơ quan lập pháp của Libya thống nhất sẽ bổ nhiệm một thống đốc và ban giám đốc của Ngân hàng Trung ương Libya trong vòng 30 ngày. Ngân hàng Trung ương Libya là cơ quan hợp pháp duy nhất quản lý doanh thu dầu mỏ của Libya và chi trả lương cho công chức nhà nước trên khắp cả nước.

Bế tắc chính trị bắt đầu xuất hiện khi Hội đồng Tổng thống Libya tháng trước quyết định sa thải Thống đốc Ngân hàng Trung ương Libya Sadiq Al-Kabir.

Động thái này đã thúc đẩy các phe phái ở miền Đông Libya quyết định đóng cửa toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của Libya, đồng thời yêu cầu chính quyền ở miền Tây rút lại quyết định sa thải ông Al-Kabir.

Hoạt động của Ngân hàng Trung ương Libya đã bị tê liệt, khiến ngân hàng này không thể thực hiện các giao dịch trong thời gian qua.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Ngân hàng Trung ương Libya đe dọa chấm dứt sự ổn định mong manh kéo dài 4 năm qua ở Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục