Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa giúp gắn kết tình hữu nghị Việt-Nhật

Lễ hội sẽ trở thành dịp để giới thiệu đến người dân Kanagawa về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu, kết nối giữa người dân hai nước.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu (trái) và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji giới thiệu về lễ hội Việt Nam tại Kanagawa. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)
Đại sứ Phạm Quang Hiệu (trái) và Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji giới thiệu về lễ hội Việt Nam tại Kanagawa. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Chiều 14/8, tại Trụ sở hành chính tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa lần thứ 8 dự kiến từ ngày 7-8/9.

Đây là lễ hội Việt Nam được tổ chức thường xuyên nhất (định kỳ 1 năm/lần) tại một địa phương của Nhật Bản, từ năm 2015 đến nay, trừ 2 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Cuộc họp báo do Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đồng chủ trì, có sự tham gia của đông đảo các nhà báo của Nhật Bản, Việt Nam cùng đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại họp báo, Thống đốc Kuroiwa Yuji nhấn mạnh chủ đề của lễ hội năm nay là “Mở rộng kết nối giao lưu: Việt Nam tươi đẹp” với ý tưởng là những cánh hoa hợp tác Việt-Nhật đang nở rộ.

Lễ hội sẽ trở thành dịp để giới thiệu đến người dân Kanagawa về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu, kết nối giữa người dân hai nước.

ttxvn-_le_hoi_viet_nam2_.jpg
Đại sứ Phạm Quang Hiệu (trái) phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Ngoài ra, Chính quyền tỉnh Kanagawa cũng phối hợp với nhiều nhà hàng và các đơn vị trong tỉnh tổ chức sự kiện “Tháng giao lưu Việt Nam-Kanagawa” từ tháng 8 đến tháng 9 để giới thiệu về các đặc trưng về văn hóa ẩm thực của Việt Nam đến với người dân tỉnh Kanagawa, cũng như du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, cũng như mọi năm, lễ hội Việt Nam tại Kanagawa không chỉ đơn thuần là các hoạt động giao lưu văn hóa mà còn bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, thúc đẩy kết nối hợp tác kinh tế, thương mại giữa các địa phương của Việt Nam. Điều này phản ánh những đóng góp thiết thực của lễ hội đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá cao nỗ lực của Chính quyền tỉnh Kanagawa trong việc tổ chức định kỳ hằng năm lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa và trở thành một sự kiện giao lưu văn hóa rất được người dân hai nước chờ đón. Đây cũng là điển hình về mối gắn kết giữa các địa phương của hai nước, là hình mẫu để thúc đẩy các hoạt động tương tự ở nhiều địa phương khác tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Các lễ hội được tổ chức hằng năm đã tạo nên sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, thực sự là cầu nối, là sợi dây gắn kết giữa cộng đồng người Việt và người dân tỉnh Kanagawa, qua đó tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Theo Ban tổ chức lễ hội, năm nay ngoài các gian hàng giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, du lịch của Việt Nam còn có nhiều hoạt động giao lưu loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam như múa rối nước, biểu diễn vovinam, chơi các trò chơi dân gian truyền thống cũng như giao lưu âm nhạc của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng hai nước, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho các sinh viên quốc tế tại Kanagawa...

Điểm nhấn của lễ hội là việc giới thiệu lời thoại trong vở opera đặc biệt “Công nữ Anio” đã được công diễn vào dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

ttxvn-_le_hoi_viet_nam3_.jpg
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu lễ hội Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản). (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Với kỳ vọng có thể truyền tải đầy đủ, rộng rãi hơn đến công chúng hai nước về câu chuyện tình yêu cảm động giữa công chúa Ngọc Hoa (công nữ Anio) với thương nhân người Nhật là Araki Sotaro, Chính quyền tỉnh Kanagawa đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng vở nhạc kịch “Công nữ Anio” và sẽ tổ chức công diễn trong thời gian tới ở cả hai nước.

Nằm ở phía Nam thủ đô Tokyo, tỉnh Kanagawa có diện tích 2.415 km2 và dân số hơn 9,2 triệu người, đông dân thứ 2 ở Nhật Bản. Trong những năm gần đây, số người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Kanagawa đã liên tục tăng, đưa Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai trong tổng số hơn 170 quốc gia/vùng lãnh thổ có người dân sinh sống ở tỉnh này với hơn 34.000 người.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 7-8/9, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Trước đó ngày 6/9 sẽ diễn ra tọa đàm xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch của đoàn đại biểu hai tỉnh tỉnh Long An, Hà Nam tại tỉnh Kanagawa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục