Lào sẵn sàng công tác ứng phó với lũ lụt có thể xảy ở ở thủ đô Vientiane

Vientiane đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án và kế hoạch để đối phó kịp thời với tình hình lũ lụt có thể xảy ra, với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng ở khu vực thủ đô.

Một khu vực ở quận Hadxaifong, thủ đô Vientiane bị ngập. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Một khu vực ở quận Hadxaifong, thủ đô Vientiane bị ngập. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Trước tình hình mực nước sông Mekong tiếp tục dâng cao và có nguy cơ tràn bờ, các cơ quan chức năng ở thủ đô Vientiane của Lào đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án và kế hoạch để đối phó kịp thời với tình hình lũ lụt có thể xảy ra, với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng ở khu vực thủ đô trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 18/9.

Bản Hatkanxa, huyện Hatxaifong thuộc thủ đô Vientiane là một trong những khu vực nằm dọc và tiếp giáp sông Mekong, có địa hình tương đối thấp. Hiện nơi này có khoảng hơn 300 hộ dân đang sinh sống.

Trong những ngày qua, mực nước sông Mekong liên tục tăng nhanh không chỉ khiến sinh hoạt của các hộ dân ở đây bị thay đổi, mà họ còn chịu nhiều ảnh hưởng từ việc nước sông tràn vào làm ngập những ngôi nhà, đường giao thông trong bản.

Anh Khamsuk Phongphithak, người dân sinh sống ở Hatkanxa cho biết đêm 12/9 vẫn chưa xảy ra bất kỳ hiện tượng nào, nhưng đến khoảng 3h ngày 13/9, mực nước sông bắt đầu dâng lên và tràn vào khu vực phía Bắc bản. Khu đường chính vào Hatkanxa sáng 13/9 vẫn chưa bị ngập, nhưng đến chiều cùng ngày đã ngập quá đầu gối.

Sau khi nhận được thông báo khẩn của chính quyền địa phương, ngay từ 3h ngày 13/9, anh Khamsuk cùng với rất nhiều hộ dân khác đang sinh sống ở đây đã khẩn trương di chuyển đồ đạc, tài sản ra ngoài đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn. Hai chuyến xe đầu di chuyển đồ đạc vẫn đi lại thoải mái, song đến chuyến thứ 3 thì nước đã dâng lên ngập đường, buộc anh phải dùng thuyền để di chuyển.

Anh Khamsuk luôn theo dõi tin tức và biết được nước có khả năng ngập vào bản nên đã có kế hoạch từ trước. Dù đồ đạc phần lớn đã được chuyển ra ngoài, nhưng đến tận chiều tối 13/9, anh và những người hàng xóm vẫn tranh thủ vận chuyển thêm một số vật dụng khác ra ngoài khi còn có thể.

ttxvn_lao_2.jpg
Hàng trăm ngôi nhà tại bản Hatkanxa, quận Hadxaifong, thủ đô Vientiane bị ngập. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, ông Khamman Phanoulak - Trưởng bản Huaha - cho biết bản Huaha thuộc huyện Hadxaifong có 1.355 người, với 271 gia đình và 278 nóc nhà. Ngày 12/9 vẫn chưa bị ngập, nhưng từ sáng đến chiều 13/9, đã có 105 nóc nhà bị ngập. Người dân đã vận chuyển đồ đạc, tài sản ra ngoài từ sáng 13/9 để đưa đến nơi cao hơn. Từ 13h00, các chiến sỹ bộ đội Lào cũng đã đến hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc.

Theo Trưởng bản Khamman, ông thường xuyên nhận được thông báo ở từng thời điểm và phía chính quyền bản cũng thông tin lại cho người dân, để mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác trước những diễn biến bất lợi của thời tiết.

Ông Khamman khẳng định trước đây chưa từng xảy ra tình trạng ngập lụt như hiện nay nên nhiều người lơ là, cùng với nước ngập quá nhanh nên nhiều gia đình vận chuyển đồ đạc không kịp. Nước lên nhanh và gây ngập nặng bắt đầu từ sáng 13/9, dẫn đến thiệt hại 61 héc ta hoa màu và 56 hécta lúa.

Hiện nay, chính quyền bản đang tập trung vào 2 điểm gây nguy cơ lớn và đã đề nghị xin cát để sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ.

Ủy hội sông Mekong ghi nhận mực nước đo được ở sông Mekong đoạn chảy qua thủ đô Vientiane vào lúc 9h30 cùng ngày là 12,57 mét, cao hơn 0,27 mét so với mức nguy hiểm.

Trước tình hình đó, ông Sengsathit Phimmeung - Chánh Văn phòng quận Chanthabouly thuộc Vientiane - cho biết đối với công tác phòng chống lũ lụt, địa phương đã lập 2 điểm thường trực 24/24 ở ven sông Mekong để theo dõi thường xuyên mực nước, đồng thời phân công các bản sẵn sàng thông báo cho tất cả người dân, các cửa hàng, doanh nghiệp trên địa bàn quận biết khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Ông Sengsathit xác nhận phía chính quyền quận Chanthabouly đã thành lập đội thường trực ở mỗi bản, cùng với đội tình nguyện và công an, quân đội cũng như tất cả các phòng, ban của địa phương chuẩn bị sẵn bao cát để đắp bờ kè ngăn nước cho những nơi có nguy cơ lũ lụt và thuộc vùng trũng thấp.

Theo ông, sau khi chính quyền quận phát thông báo, tất cả người dân đều đã sẵn sàng chuẩn bị, cùng chung sức đồng lòng để ứng phó với lũ lụt theo tinh thần chỉ đạo; sẵn sàng ứng phó, di chuyển đồ đạc đến những nơi cao và đảm bảo an toàn.

ttxvn_lao_3.jpg
Toàn cảnh một khu vực bị ngập ở quận Hadxaifong, thủ đô Vientiane bị ngập. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Trung tá Daobin Lertlivanh - Trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Chanthabouly thuộc thủ đô Vientiane - cho biết thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Quản lý thảm họa quốc gia Lào và kế hoạch của Ủy ban Quản lý thảm họa thủ đô Vientiane, lực lượng quân đội đã tổ chức xuống địa bàn thực hiện công tác chuẩn bị theo kế hoạch phòng, chống thiên tai ở khu vực dọc bờ sông Mekong.

Ban Chỉ huy quân sự quận Chanthabouly đã chuẩn bị kế hoạch phòng, chống lũ lụt ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ, những nơi trũng thấp, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong mọi thời điểm.

Trong một diễn biến khác có liên quan, chính quyền thủ đô Vientiane vừa phát thông báo cảnh báo lũ lụt do mưa lớn và mực nước dâng nhanh từ ngày 12-16/9, dựa theo dự báo của Cục Khí tượng và Thủy văn Lào và Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC).

Ngày 16/9 tới, mực nước sông Mekong đoạn chảy qua khu vực thủ đô Vientiane dự báo sẽ đạt đỉnh 13,85 mét - cao hơn mức nguy hiểm 1,3 mét.

Để phòng tránh những thiệt hại về người và tài sản, chính quyền thủ đô Vientiane đề nghị các cơ quan hữu quan và cư dân tại những khu vực dễ bị ảnh hưởng phát đi cảnh báo và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng ngập lụt; bên cạnh đó, toàn bộ các lực lượng phải luôn cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Ủy ban Quản lý thảm họa thủ đô Vientiane phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan; huy động nguồn lực và thiết bị để giảm thiểu rủi ro do lũ lụt; tổ chức ngay các biện pháp cứu trợ khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng.

Ngày 13/9, Sở Công chính và Vận tải thủ đô Vientiane cũng đã thông báo cho chính quyền các bản; phòng Công chính và Vận tải quận, huyện; phòng Giao thông thủ đô Vientiane và các đơn vị kinh doanh vận tải tạm dừng lưu thông trên tuyến đường số 11 phía Bắc đối với xe tải nặng và xe rơmoóc, ngoại trừ các phương tiện xe máy phục vụ công tác phòng, chống ngập lụt.

Thông báo cho biết do mực nước sông Mekong dâng cao khiến một số đoạn thuộc tuyến đường số 11 Bắc bị ngập úng. Để bảo đảm không gây hư hại cho tuyến đường và người tham gia giao thông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống lũ lụt, Sở Công chính và Vận tải Vientiane đề nghị tạm dừng lưu thông các loại xe tải nặng, xe vận chuyển cát-đá, xe rơmoóc trên đường số 11 phía Bắc và các tuyến đường ngập nước dọc sông Mekong cho đến khi mực nước sông rút xuống mức bình thường.

Ngoài ra, ngay từ chiều 13/9, chính quyền thủ đô Vientiane đã cấm tạm thời một số tuyến đường từ nội đô ra bờ sông Mekong để đảm bảo an toàn cho người dân và tránh gây tắc đường, qua đó tạo điều kiện để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng, chống lũ lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục