Lào: Đã có 15/18 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ

Tính đến ngày 24/9, cả nước Lào có 125 huyện, 1.337 bản, 50.889 gia đình, 200.169 người dân bị ảnh hưởng do bão gây ra, trong đó có 10 người thiệt mạng, 2 người bị mất tích, 969 căn nhà bị hư hỏng.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Vientiane, Lào, ngày 14/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Vientiane, Lào, ngày 14/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tại Hội nghị trao đổi về công tác khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt năm 2024, diễn ra ngày 24/9, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý thiên tai trung ương Lào, cho biết kể từ tháng 7/2024 đến nay, cả nước Lào có 15/18 tỉnh bị ảnh hưởng bởi 4 cơn bão, với thiệt hại ban đầu ước tính là hơn 720 tỷ kíp (trên 35 triệu USD).

Tại hội nghị, Trưởng ban Thư ký Ủy ban Quản lý thiên tai trung ương, ông Vongkham Phanthanouvong đã thông báo tình hình viện trợ khẩn cấp; kế hoạch khắc phục khẩn cấp cấp trung ương, cấp tỉnh; hoạt động viện trợ trong và ngoài nước; đồng thời trao đổi và thống nhất kế hoạch tập trung sử dụng Quỹ Quản lý thiên tai để giải quyết thiên tai, cũng như kế hoạch khắc phục khẩn cấp và kế hoạch trọng tâm thời gian tới.

Ông Vongkham cho biết tình hình chung về thiên tai và ứng phó khẩn cấp năm 2024 từ ngày 18/7 đến nay, 15 tỉnh của Lào bị ảnh hưởng nặng nề bởi 4 cơn bão gồm thủ đô Vientiane, Luang Namtha, Phongsali, Salavanh, Khammouane, Luang Prabang, Xiengkhouang, Huaphanh, Sekong, Vientiane, Bokeo, Sayabouli, Bolikhamxay, Xaysomboun và Oudomxay.

Theo báo cáo của Ban Quản lý thiên tai cấp tỉnh, tính đến ngày 24/9, cả nước Lào có 125 huyện, 1.337 bản, 50.889 gia đình, 200.169 người dân bị ảnh hưởng do bão gây ra, trong đó có 10 người thiệt mạng, 2 người bị mất tích, 969 căn nhà bị hư hỏng; gây thiệt hại cho 29.659,39 ha hoa màu, 125 điểm thủy lợi, 697 ao nuôi cá, 11.866 động vật; 272 tuyến đường, 14 cây cầu, 79 trường học, 1 bệnh viện, 312 cột điện, 6 hệ thống cấp nước.

ttxvn_bao lao ngap (1).jpg
Người dân sơ tán vì ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Vientiane, Lào, ngày 14/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, còn có hệ thống viễn thông, tòa nhà văn phòng, cửa hàng, nhà máy, chợ và phương tiện đi lại bị ảnh hưởng nặng nề. Theo báo cáo, các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Luang Namtha và thủ đô Vientiane.

Đại tướng Chansamone Chanyalath chỉ đạo Ủy ban Quản lý thiên tai trung ương, cấp tỉnh và các bộ phận liên quan cần quan tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả, có kế hoạch rõ ràng, chi tiết, có sự phối hợp hài hòa giữa các cấp để giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra; tiếp tục giám sát tình hình thời tiết để cảnh báo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng chống thiên tai.

Ủy ban Quản lý thiên tai từ trung ương đến địa phương cần sẵn sàng ứng phó và có biện pháp khắc phục thiên tai hiệu quả, nhanh chóng và triển khai các công tác viện trợ cho các tỉnh bị ảnh hưởng trên địa bàn cả nước, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục