Lào Cai: Việc tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích ở Bắc Hà gặp nhiều khó khăn

Hiện, Bắc Hà còn 16 người mất tích tại các xã Nậm Lúc (13 người), Cốc Lầu (2 người), Bản Liền (1 người) nhưng việc tổ chức tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng cứu hộ trong và ngoài tỉnh đã tổ chức ứng phó, để tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)
Các lực lượng cứu hộ trong và ngoài tỉnh đã tổ chức ứng phó, để tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết đến 17 giờ ngày 12/9, huyện Bắc Hà đã tìm được thêm thi thể 3 người mất tích trong các vụ sạt lở đất đá tại địa phương trong cơn bão số 3; nâng số nạn nhân tử vong lên 18 người.

Tuy vậy, theo các cơ quan chức năng, việc tổ chức tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích tại Bắc Hà vẫn gặp nhiều khó khăn.

Hiện, Bắc Hà còn 16 người mất tích tại các xã: Nậm Lúc (13 người), Cốc Lầu (2 người), Bản Liền (1 người).

Trong số 3 nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy, đã xác định được danh tính nạn nhân Bàn Văn Tiến (thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Thi thể ông Tiến trôi dạt về xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, được nhân dân địa phương vớt, chụp ảnh lấy mẫu ADN (phục vụ xác định danh tính) và gia đình đã liên hệ nhận. Còn 2 nạn nhân khác (1 người mất tích do vụ sạt lở tại Nhà Điều hành của Thủy điện Nậm Lúc; 1 người mất tích do vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc) chưa xác định được danh tính.

Địa phương đã huy động lực lượng xung kích tại chỗ của xã, dân quân cơ động, quân sự, công an huyện, cảnh sát cơ động với khoảng 300 người tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện rất khó khăn, đặc biệt đối với các trường hợp mất tích tại Thủy điện Đông Nam Á và thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc do vị trí khó tiếp cận, chỉ có thể cứu hộ bằng phương pháp thủ công, có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ và vị trí này đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Nhằm đảm bảo giao thông trên địa bàn, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và lưu thông phương tiện, Bắc Hà đã chỉ đạo huy động máy xúc, máy ủi và các phương tiện cần thiết hiện có của các doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện hót sạt, thông tuyến tạm thời.

Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết phức tạp, sau khi đảm bảo giao thông bước 1, các tuyến đường giao thông tiếp tục bị sụt sạt, dẫn tới vẫn còn nhiều xã, thôn bị cô lập.

Do đó, huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan huy động lực lượng phối hợp, hỗ trợ máy móc, phương tiện để hót sạt các điểm sụt sạt, đảm bảo giao thông trên địa bàn, đặc biệt các khu vực thôn, xã đang bị cô lập.

Ngoài ra, Bắc Hà đề nghị hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết như: 8.000m2 bạt, 1.000m dây thừng, 1.050 chăn ấm, 1.050 chiếu... cho 2.166 nhân khẩu đang dựng lán trại ở tạm trong khu vực an toàn do nguồn lực của địa phương không thể đảm bảo kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục