Lào Cai: Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở tại Km80+600 Quốc lộ 279

Điểm sạt lở tại Km80+600 Quốc lộ 279 từ đỉnh đồi cao 135m khiến trên 5.400m3 đất, đá tràn xuống vùi lấp đoạn đường dài gần 100m; phía trên đồi còn 25.000m khối taluy dương tiếp tục sạt trượt xuống.

Khối lượng đất, đá lớn tiếp tục sạt lở tại tại Km80+600, Quốc lộ 279. (Ảnh: Báo Lào Cai)
Khối lượng đất, đá lớn tiếp tục sạt lở tại tại Km80+600, Quốc lộ 279. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Theo thông tin từ Đài Khí tượng-Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm và sáng 12/8, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, ở tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, dẫn tới nguy cơ xảy ra trượt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương.

Từ 10 giờ ngày 11/8 đến 10 giờ ngày 12/8, khu vực thị xã Sa Pa và huyện Bảo Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Ô Quý Hồ 88,6mm, Ngũ Chỉ Sơn 68mm (Sa Pa); Việt Tiến 90mm, Phúc Khánh 68mm (Bảo Yên). Các khu vực còn lại có lượng mưa lũy tích phổ biến 30-40mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đêm 11 và sáng 12/8, tại Km80+600, Quốc lộ 279, đoạn thuộc thôn Bông 1-2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên tiếp tục xảy ra sạt lở đất, đá taluy dương với khối lượng lớn khiến các phương tiện không thể qua lại.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai bố trí 6 máy xúc, 6 ôtô, cùng 50 công nhân thi công liên tục để dọn đất, đá, khắc phục điểm sạt lở.

Sáng 12/8, trời tiếp tục mưa khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do bùn đất nhão và phía trên taluy vẫn tiếp tục sạt lở.

Theo ước tính, điểm sạt lở này từ đỉnh đồi cao 135m khiến đất, đá tràn xuống vùi lấp đoạn đường dài gần 100m, khối lượng trên 5.400m3; phía trên đồi còn 25.000m khối taluy dương tiếp tục sạt trượt xuống.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đã mở một đường tránh bên cạnh, có chiều dài khoảng 150m, rộng 6 m để các phương tiện và người dân đi lại trong thời gian chờ các đơn vị khắc phục hậu quả sạt lở.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 7/8, tại Km80+600, Quốc lộ 279, thuộc thôn Bông 1-2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng lớn, đất, đá tràn lấp toàn bộ đoạn đường hàng trăm mét, gây chia cắt giao thông hoàn toàn từ trung tâm huyện Bảo Yên đi xã Bảo Hà và ngược lại.

Khảo sát của các cơ quan chức năng cho thấy độ ẩm đất một số khu vực thuộc các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong ngày 13/8, khu vực các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn và thị xã Sa Pa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy 20-30mm, có nơi khả năng mưa trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra trượt, sạt lở, sụt lún đất trên các sườn dốc, taluy tuyến đường giao thông, đặc biệt là các xã Bản Hồ, Ngũ Chỉ Sơn, Ô Quý Hồ, Tả Van (thị xã Sa Pa); Bảo Nhai, Lùng Cải, Tả Củ Tỷ (huyện Bắc Hà); Lương Sơn, Phúc Khánh, Tân Dương, Việt Tiến, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Xuân Thượng, Yên Sơn (huyện Bảo Yên); Nậm Xây, Nậm Xé, Võ Lao (huyện Văn Bàn).

Theo Đài Khí tượng-Thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm 12/8, vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ nên các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Mưa lớn tập trung tại các huyện Mường Khương, Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn và thị xã Sa Pa. Trong mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng, thấp ven sông, suối nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục