Lào Cai: Khởi công xây dựng khu tái định cư mới cho người dân thôn Kho Vàng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cùng các nhà tài trợ đã lên phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân thôn Kho Vàng với diện tích 2,5ha, quy mô từ 40-50 căn nhà.
Khu lán tạm được xây dựng cho người dân xóm Thượng (chụp sáng 19/9).( Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 19/9, việc ổn định đời sống cho 17 hộ dân với 115 khẩu (đồng bào Mông) ở xóm Thượng, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai đang được chính quyền địa phương và lực lượng công an, quân đội quan tâm giải quyết.

Tại chỗ ở tạm mới cho người dân, các lực lượng hỗ trợ đã xây dựng khu nhà bạt dã chiến với đầy đủ điều kiện sinh hoạt, như: điện, nước, công trình phụ...

Cùng với việc sắp xếp chỗ ở mới cho người dân thôn Kho Vàng, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội luôn thường trực, đảm bảo an ninh trật tự, quan tâm, động viên tinh thần người dân tại nơi ở mới.

Các hộ dân chuyển về nơi ở tạm mới đã rất phấn khởi, đồng thuận nhất trí cao ủng hộ chủ trương di dời dân của chính quyền.

Thôn Kho Vàng có 86 hộ với 410 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào Mông và Dao. 17 hộ dân ở xóm Thượng 100% là đồng bào Mông.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cùng các nhà tài trợ đã lên phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân thôn Kho Vàng với diện tích 2,5ha, quy mô từ 40-50 căn nhà.

Theo dự kiến, việc khởi công khu tái định cư mới sẽ được thực hiện vào ngày 21/9, hoàn thành trước ngày 31/12 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Chính quyền xã đã di dời về ở tạm tại nhà văn hóa xã tổng 17 hộ với 115 đồng bào Mông tại xóm Thượng. Nhờ cơ quan chức năng, công an, bộ đội dựng 22 lán tạm để đảm bảo nơi ăn, ở cho người dân.

Qua kiểm tra, đánh giá, thôn Kho Vàng cũ có nguy cơ sạt lở rất cao nên chính quyền xã đã vận động bà con di chuyển đến nơi ở tạm trong nhà văn hóa xã.

Thời điểm xảy ra mưa lũ, thôn có 3 người mất tích, đã tìm thấy 1 người và đang tiếp tục phối hợp với các địa phương lân cận vùng hạ du để tìm kiếm 2 người còn lại.

Trước cơn bão số 3, xã chỉ đạo các thôn rà soát nắm bắt các nơi có nguy cơ sạt lở để kịp thời di chuyển bà con đến nơi an toàn bằng mọi biện pháp, kể cả cưỡng chế. Qua cơn bão 3, địa phương đã rút ra rất nhiều bài học để có biện pháp ứng phó khi có tình huống xảy ra, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Anh Ma Seo Hòa, Thôn Kho Vàng cho biết: Do mưa nhiều nên khu vực có những vết nứt lớn rộng hơn 2 mét, dài khoảng 30m. Chính quyền xã và trưởng thôn đã thông tin, cảnh báo người dân đi kiểm tra trên các đỉnh đồi.

Khi phát hiện nứt lớn, chính quyền xã và trưởng thôn đã tuyên truyền, kêu gọi tất cả mọi người di chuyển lên trên các điểm cao an toàn.

Chính quyền xã đưa người dân xuống ở tạm trong xã, bố trí lán tạm đầy đủ để người dân an tâm. Giờ người dân trong thôn chỉ mong chờ sự giúp đỡ của chính quyền và các nhà hảo tâm để sớm quay trở lại cuộc sống thường ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục