Lào Cai: Điện, nước sinh hoạt được cung cấp đến hầu hết các xã, phường, thị trấn

Hiện tại, chỉ còn 42 thôn chưa có điện là Bảo Yên (10 thôn), Bắc Hà (8 thôn), Bát Xát (15 thôn), Si Ma Cai (8 thôn), Văn Bàn (1 thôn). Nước sinh hoạt đã được cấp lại ở 8/9 huyện, thị xã, thành phố.
Các công nhân ngành điện nỗ lực hết mình để khắc phục sự cố lưới điện do bão số 3 gây ra. (Ảnh: Huy Hùng/ TTXVN)

Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục các thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra, tính đến 7 giờ sáng 18/9, Lào Cai cơ bản đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sinh hoạt cho các xã, phường, thị trấn.

Những ngày qua, Công ty Điện lực Lào Cai đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị để cấp điện trở lại cho các đơn vị, xã, thôn và người dân ở các xã, thôn bị cô lập do mưa lũ, sạt lở đất để phục vụ sinh hoạt, đời sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã cấp điện cho 100% trụ sở Ủy ban Nhân dân xã (152 xã). Tuy vậy, vẫn còn 42 thôn hiện chưa có điện là Bảo Yên (10 thôn), Bắc Hà (8 thôn), Bát Xát (15 thôn), Si Ma Cai (8 thôn), Văn Bàn (1 thôn).

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn tỉnh có 106 cột điện bị gãy đổ, 31 dự án thủy điện bị thiệt hại nặng.

Hiện còn 26 nhà máy thuỷ điện với tổng công suất 292,65MW dự kiến phải dừng phát điện dài ngày (từ 3 đến 6 tháng) để khắc phục sửa chữa do hư hỏng nhiều hạng mục quan trọng.

Đối với vấn đề nước sinh hoạt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai đã kiểm tra Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai; Trung tâm Y tế các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên; Chi nhánh cấp nước các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên và các nhà máy nước trực thuộc chi nhánh. Hiện tại, nguồn nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn các huyện cơ bản đảm bảo.

Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã cấp nước sinh hoạt trở lại cho người dân trên địa bàn 8/9 huyện, thị xã, thành phố. Còn huyện Si Ma Cai chưa thể cấp nước trở lại do ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở gây hỏng, vỡ các thiết bị phải chờ thay thế, sửa chữa.

Trong đợt thiên tai này, đa số hệ thống công trình cấp nước tại các địa phương xảy ra thiên tai đều dừng hoạt động, nguồn nước dùng sinh hoạt của nhân dân bị gián đoạn, ô nhiễm và thiếu trên diện rộng.

Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sạch; công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn, trung tâm y tế các huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát và Mường Khương; đồng thời tăng cường tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở về xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục