Lào Cai di chuyển hàng nghìn hộ dân tránh nguy cơ sạt lở

Các xã, thị trấn của huyện Bát Xát đã tiến hành di dời khoảng 1.300 hộ dân trong vùng thiên tai đến nơi an toàn, trong khi tại huyện Bắc Hà, chính quyền đã di dời khoảng 1.400 hộ dân...
Nhiều hộ ven sông Chảy bị hư hỏng hoặc mất một phần nhà do dòng nước lũ làm lún, sụt đất ven sông. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tiếp tục suy yếu và dịch chuyển sang phía Đông; kết hợp với vùng hội tụ gió trên mức 1.500-3.000m, từ đêm 30/9 đến sáng 1/10/2024, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa đều khắp, một số nơi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trước nguy cơ sạt lở rất cao, Lào Cai đã phải di chuyển hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn.

Từ chiều 30/9, chính quyền xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên đã triển khai di chuyển khẩn cấp 13 hộ dân ở các thôn Nhai Tẻn, 5AB và Cao Sơn để đảm bảo an toàn cho người dân. Trước đó, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã xuất hiện 4 vị trí sạt lở. Trong đó, có một số nhà dân đã bị nứt và hư hỏng.

Ngoài xã Kim Sơn, các xã Việt Tiến, Thượng Hà, Bảo Hà, Phúc Khánh của huyện Bảo Yên cũng đã di chuyển hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn do xuất hiện các nguy cơ sạt lở tại địa phương.

Tính đến 8 giờ ngày 1/10, các xã, thị trấn của huyện Bát Xát đã tiến hành di dời khoảng 1.300 hộ dân trong vùng thiên tai đến nơi an toàn như nhà văn hóa, trường học.

Tại huyện Bắc Hà, chính quyền đã di dời khoảng 1.400 hộ dân của các xã (trừ thị trấn Bắc Hà) trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.Mưa lớn đã gây nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Lào Cai.

Đặc biệt, tại huyện Bảo Yên, từ ngày 21/9, có 25 hộ dân được di dời từ thôn Làng Nủ đã sinh sống ở khu tạm cư mới trong thời gian khu tái định cư được xây dựng trên khu vực đồi Sim.

Theo tiến độ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đặt ra, khu tái định cư này sẽ được xây dựng, hoàn thiện trước ngày 31/12/2024. Trong những ngày qua, toàn bộ phương tiện máy móc, nhân lực, vật lực đã được huy động tối đa để xây dựng khu tái định cư. Tuy vậy, hiện nay mưa lớn đã khiến tiến độ xây dựng bị ảnh hưởng.

Còn tại huyện Bát Xát, tuyến đường cứu hộ, cứu nạn xã từ Trịnh Tường đi Y Tý (đoạn thôn Nà Lặc, Tùng Chỉn xã Trịnh Tường) mới khắc phục tạm thời sau bão số 3, do mưa lớn nên tiếp tục bị lũ cuốn trôi gây sụt sạt, xói lở nhiều đoạn; hiện tại các phương tiện không lưu thông được.

Tỉnh lộ 155, đoạn xã Mường Hum tiếp tục bị sạt taluy dương các phương tiện không lưu thông được. Xã Cốc Mỳ bị sạt lở tuyến đường Nậm Chỏn đi Tả Câu Liềng, Séo Phìn Than và Dìn Pèng khoảng 1.000m3 đất đá; trôi ngầm đắp tạm đi thôn Nậm Chỏn.

Tính đến 8 giờ ngày 1/10/2024, lượng mưa đo được tại một số trạm của Lào Cai hầu hết đều trên 100mm. Như tại các xã Bản Khoang: 178,4mm, Trung Chải: 168,6mm, Thủy điện Tả Thàng: 102,2mm (thị xã Sa Pa); Thủy điện Ngòi Phát: 151,6mm và các xã Mường Hum: 151,6mm, Trung Lèng Hồ: 151,4mm, Mường Vi: 109mm (Bát Xát); xã Tả Phời (thành phố Lào Cai): 94,8mm; xã Sơn Thủy (Văn Bàn): 84,4mm...

Mưa lớn đã khiến mực nước sông Hồng đoạn đi qua địa phận thành phố Lào Cai lúc 7 giờ ngày 1/10/2024 là 80,04m, trên mức báo động 1 là 0,04m. Mưa đã gây ngập úng cục bộ một số điểm; gây ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp của nhân dân, cơ sở hạ tầng trên toàn tỉnh.

Thiệt hại nặng nhất là huyện Bát Xát với 37 nhà bị ngập nước; 43ha ngô, rau màu, đất nông nghiệp bị ngập úng vùi lấp tập trung chủ yếu tại xã Quang Kim.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn triển khai ngay Phương án phòng, chống thiên tai “theo cấp độ rủi ro thiên tai”. Riêng xã Quang Kim đang tiến hành khắc phục các điểm ngập úng.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã huy động máy móc để thông tuyến Tỉnh lộ 155; cảnh báo cho nhân dân không cho phương tiện đi lại tại tuyến đường cứu hộ, cứu nạn khu vực xã Trịnh Tường; tiếp tục cảnh báo và phân luồng giao thông tại xã Quang Kim khi nước dâng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục