Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Obama một lần nữakhẳng định liên minh truyền thống giữa Mỹ và Anh là bắt nguồn từ những lợi íchvà giá trị chung, không thể thiếu đối với an ninh và sự thịnh vượng của mỗinước. Thủ tướng Anh xác định liên minh bền chặt Mỹ-Anh là có một không hai.
Hai nhà lãnh đạo cũng đã cập nhật về chương trình nghị sự mà nước Anh đã vàđang chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế phát triển (G-8) diễn ratrong tháng tới tại Bắc Ireland, coi đây là cơ hội để các nước lớn tiếp tục camkết thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển.
Tổng thống nước chủ nhà và Thủ tướngAnh cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc sớm bắt tay khởi động các cuộc đàmphán về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) nhằmgia tăng kim ngạch trao đổi thương mại, tạo ra thêm nhiều việc làm mà cả Mỹ vàLiên minh châu Âu (EU) đều đang rất cần.
Ông Obama và ông Cameron cũng đã thảo luận sự hợp tác tiếp tục giữa Mỹ và cácnước đồng minh trong Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cả lộ trìnhrút quân và an ninh của Afghanistan sau năm 2014; coi việc thúc đẩy đối thoạigiữa Afghanistan và Pakistan là có ý nghĩa sống còn đối với an ninh khu vực.
Trung Đông là chủ đề được hai bên tập trung thảo luận. Tổng thống Obama đãthông báo cho Thủ tướng Cameron về những nỗ lực mới nhất trong các chuyến thămmới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Trung Đông nhằm thúc đẩy Israel vàPalestine sớm trở lại các vòng đàm phán hòa bình, hỗ trợ các nước Trung Đông-BắcPhi ngăn chặn tình trạng bạo lực để hướng tới dân chủ.
Về vấn đề Syria, Mỹ và Anh một mặt hoan đề xuất của Tổng thống Nga VladirmirPutin tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria, mặt khác cam kết tiếp tục gâyáp lực, bao vậy cô lập chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad trong lúc giatăng viện trợ cho phe đối lập.
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh cũng nhất trí duy trì sức ép nhiều mặt tronglúc tiếp tục cùng nhóm P5+1 nỗ lực đàm phán nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhâncủa Iran. Một chủ đề nóng cũng được hai nhà lãnh đạo thảo luận là về đề nghị tạiAnh tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh có nên rút ra khỏi EU haykhông. Về vấn đề này, Tổng thống nước chủ nhà hối thúc người Anh chờ thêm mộtthời gian để những cải cách trong nội bộ EU phát huy tác dụng.
Theo lộ trình, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Obama, Thủ tướng Anh sẽ tớithăm trụ sở Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), thăm thành phố Boston, bangMassachusetts để tham khảo những kinh nghiệm của Mỹ ứng phó với vụ đánh bom cuộcđua tại giải maratông ở thành phố này hồi tháng trước.
Chuyến thăm Mỹ 3 ngày của ông Cameron sẽ kết thúc sau chặng dừng tại New Yorkdự cuộc thảo luận về mục tiêu phát triển toàn cầu của Liên hợp quốc. Ðây làchuyến thăm Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Cameron kể từ khi Tổng thống Obama tái đắccử nhiệm kỳ thứ hai./.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu