Lãnh đạo Hà Nội đề nghị quản lý chặt việc cách ly người nhập cảnh

Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh một trong những biện pháp phòng dịch quan trọng nhất hiện nay là tăng cường kiểm tra, giám sát các khu cách ly người nhập cảnh và công tác phòng dịch tại các cơ sở y tế.
Lãnh đạo Hà Nội đề nghị quản lý chặt việc cách ly người nhập cảnh ảnh 1Ông Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội diễn ra chiều 11/12, đại diện Sở Y tế đề nghị các đơn vị quản lý chặt việc cách ly người nhập cảnh.

116 ngày không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, qua 116 ngày trên địa bàn Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng.

Liên quan đến bệnh nhân 1.366 (là cán bộ ngoại giao, đang điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) và 6 trường hợp F1, ông Hạnh cho hay tất cả các trường hợp này đã được cách ly đúng quy định, xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19.

[Việt Nam tuyển 10.000 người thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19]

Ngoài ra, từ ngày 2/12 đến 11/12, Hà Nội đã xét nghiệm 56 trường hợp là bệnh nhân nghi ngờ, nhân viên y tế, bệnh nhân nặng tại các bệnh viện và tất cả đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Mặc dù vậy, lãnh đạo Sở Y tế cho rằng tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp khi tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã trên 70 triệu ca. Tại nước ta, chỉ trong 10 ngày gần đây đã ghi nhận thêm 34 ca mắc mới, đều là các ca từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

“Đây cũng là nguồn bệnh chính từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta hiện nay. Đặc biệt, trong dịp lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ Tết Dương lịch tới đây sẽ gia tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan do có lượng lớn người di chuyển từ các tỉnh, thành phố, Việt kiều về nước, người dân đi du lịch, tham quan...,” ông Hoàng Đức Hạnh nói.

Trước thực tế này, đại diện Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh một trong những biện pháp phòng dịch quan trọng nhất hiện nay là tăng cường kiểm tra, giám sát các khu cách ly người nhập cảnh và công tác phòng dịch tại các cơ sở y tế.

Hiện Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại các bệnh viện. Các đoàn kiểm tra đang đi chấm điểm bệnh viện an toàn.

Cùng với đó, các quận, huyện, thị xã phải có kế hoạch kiểm tra cụ thể các khu cách ly người nhập cảnh, nhất là việc triển khai cách ly tại khách sạn, khu lưu trú để kịp thời chấn chỉnh sai phạm. Các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Nêu rõ việc ở một số cơ sở cách ly tập trung vẫn còn tồn tại trong quản lý người cách y, ông Hạnh đề xuất: “Các quận, huyện phải có kế hoạch kiểm tra, phân công cụ thể trách nhiệm để liên tục kiểm tra ngay và xử lý các sai phạm kịp thời. 10 ngày qua, các ca dương tính đều là trường hợp nhập cảnh và cách ly ở các khu tập trung hay tại nhà.”

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, trên địa bàn quận vừa nhận được kết quả xét nghiệm của CDC về 3 trường hợp đang cách ly ở khách sạn Mường Thanh dương tính với COVID-19, do vậy quận Hà Đông sẽ phối hợp với các đơn vị để thực hiện cách ly, điều trị đúng quy định, quy trình.

Việc đeo khẩu trang ở một số nơi chưa nghiêm túc

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về công tác phòng chống dịch, trong đó đáng chú ý là vẫn có tình trạng người dân chủ quan, việc đeo khẩu trang ở một số nơi chưa nghiêm túc, ông Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đề nghị, với các sự kiện đông người, tất cả mọi người tham gia phải thực hiện nghiêm việc phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế…

Liên quan đến các trường hợp ngoại giao đề nghị miễn phí xét nghiệm, miễn kiểm dịch, ông Quý cho biết phải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng và các trường hợp này chỉ được miễn khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Trung ương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Quý cho rằng với Hà Nội, nguy cơ dịch bệnh trở lại là vẫn còn, vì vậy ông nhấn mạnh: “Nếu không quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, các cơ sở cách ly thì rất nguy hiểm."

Theo ông Quý, các khu cách ly của quân đội, 18 khách sạn và một số địa điểm khác được phép cách ly phải kiểm soát chặt chẽ. Các trường hợp cách ly ở gia đình phải kiểm tra kỹ, nếu không đủ điều kiện, không quản lý tốt thì nguy cơ lây nhiễm rất đáng lo ngại…

Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi đông người.

Ông Quý lưu ý công an thành phố tiếp tục cùng các quận huyện thị xã kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; kiểm tra thường xuyên đột xuất các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế; tăng mật độ, thời lượng tuyên truyền làm sao để người dân không lơ là, chủ quan…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục