Lạng Sơn: Người dân tộc Dao ở Công Sơn mong ánh điện về

Cả xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có 9 thôn nhưng chỉ 2 thôn có điện, còn phần lớn người dân vẫn phải dùng đèn dầu, máy phát điện loại nhỏ để thắp sáng.
Lạng Sơn: Người dân tộc Dao ở Công Sơn mong ánh điện về ảnh 1(Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN)

Nằm kề khu du lịch Mẫu Sơn, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là xã nghèo với đa phần người dân tộc Dao sinh sống. Giao thông khó khăn cùng với tập quán canh tác lạc hậu, dân trí thấp và không có điện khiến cuộc sống người Dao nơi đây gặp nhiều khó khăn. Cả xã có chín thôn nhưng chỉ hai thôn có điện, còn lại phần lớn người dân vẫn phải dùng đèn dầu, máy phát điện loại nhỏ để thắp sáng.

Những năm qua, từ nguồn vốn chương trình 134, 135, xã Công Sơn được đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng. Xã đã xây dựng được lớp học bán trú dân nuôi, đường giao thông nông thôn vào đến trung tâm thôn bản. Năm 2005, xã đã có điện lưới quốc gia về trung tâm xã.

Gia đình anh Hoàng Phúc Quý ở thôn Nhọt Nặm, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc sau bao năm sống trong ánh đèn dầu mù mịt, giờ đây cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Nhờ có điện lưới quốc gia, gia đình anh Quý đã mua tivi và nhiều vật dụng có giá trị khác phục vụ cuộc sống.

Tuy nhiên, qua nhiều năm, số thôn có điện vẫn chỉ dừng ở con số 2. Đây là hai thôn gần trung tâm xã nhất. Bảy thôn còn lại với hơn 100 hộ dân, chiếm gần 50% số hộ dân toàn xã vẫn chưa có điện.

Ông Triệu Sáng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Công Sơn cho biết gần 10 năm nay, bảy thôn còn lại của xã chưa có điện. Nhiều hộ nghèo không có tiền mua dầu hỏa thắp sáng nên sinh hoạt rất khó khăn. Hơn nữa, nơi đây xa chợ, muốn xuống chợ mua dầu hỏa, người dân cũng mất một buổi đi lại.

Anh Triệu Sáng Trình, nhà ở thôn Ngàn Pặc, là một trong những hộ có máy phát điện, cho biết trong thôn, bà con sử dụng điện từ dưới khe nước, lắp bằng ống tre, lắp máy kéo dây về nhà. Điện sử dụng chỉ dùng đủ thắp sáng, do đó, người dân khó phát triển kinh tế.

Theo các hộ dân nơi đây, vào mùa lũ, nguồn điện đủ thắp sáng, còn mùa cạn điện rất yếu, thậm chí đèn điện không sáng bằng đèn dầu. Nếu dùng đèn dầu thì bình quân mỗi tháng, mỗi hộ dân sử dụng 5-6 lít dầu hỏa, nhưng với thu nhập của người dân nơi đây thì việc có tiền mua được 5-6 lít dầu dùng trong một tháng là chuyện không nhỏ.

Thiếu điện sinh hoạt, các hộ dân nơi đây không được tiếp cận các phương tiện nghe nghìn, tiếp cận với khoa học. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay vẫn chiếm 87%.

Điện lưới quốc gia là một trong những mục tiêu hàng đầu của Đảng và Nhà nước góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa. Nhưng, vẫn còn rất nhiều nơi điện chưa đến được với người dân. Đồng bào người Dao ở Công Sơn đang từng ngày mong ánh điện về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục