Làn sóng COVID-19 tại Hàn Quốc có thể đạt đỉnh vào cuối tháng 8

KDCA thông báo tổng số bệnh nhân liên quan đến nhiệt độ cao đã vượt quá 2.800 trường hợp trong bối cảnh đợt nắng nóng liên tục, tiến gần đến mức kỷ lục cao thứ hai trong lịch sử.

Bộ tự xét nghiệm COVID-19 được bày bán tại cửa hàng tiện lợi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 7/8. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Bộ tự xét nghiệm COVID-19 được bày bán tại cửa hàng tiện lợi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 7/8. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 19/8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước này dự kiến đạt 350.000 vào tuần tới, bằng với mức đỉnh điểm của đợt bùng phát mùa Hè năm ngoái.

Ông Hong Jung Ik, Cục trưởng phụ trách phòng chống các bệnh truyền nhiễm thuộc KDCA, cho biết dự kiến làn sóng COVID-19 hiện tại sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 8 này.

Tuy nhiên, các cơ quan y tế Hàn Quốc không có kế hoạch nâng mức cảnh báo đối với COVID-19.

Theo ông Hong Jung Ik, Chính phủ Hàn Quốc vẫn cung cấp đủ phương pháp điều trị và bộ dụng cụ xét nghiệm. Hiện thuốc điều trị COVID-19, cùng với 5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm đã được phân phối và sẽ có đủ số lượng tại hiệu thuốc ở các địa phương Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Tuần trước, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cung cấp phương pháp điều trị cho 260.000 bệnh nhân COVID-19.

Cùng ngày, KDCA thông báo tổng số bệnh nhân liên quan đến nhiệt độ cao đã vượt quá 2.800 trường hợp trong bối cảnh đợt nắng nóng liên tục, tiến gần đến mức kỷ lục cao thứ hai trong lịch sử.

Báo cáo của cơ quan trên cho biết có 41 bệnh nhân mới, nâng tổng số lên 2.814 kể từ ngày 20/5, khi cơ quan này bắt đầu theo dõi các bệnh liên quan đến nắng nóng trong năm nay.

Con số này chỉ thấp hơn 4 ca so với 2.818 ca được ghi nhận vào năm 2011, là số bệnh nhân liên quan đến nhiệt độ cao thứ hai của đất nước. Con số cao nhất được ghi nhận vào năm 2018 với 4.526 ca.

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, đã có 24 bệnh nhân tử vong do nhiệt độ quá cao, trong đó chủ yếu là nam giới ở độ tuổi 50 và 60 và những lao động làm việc ngoài trời.

Hội Y học Cấp cứu Hàn Quốc cảnh báo các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao có thể xảy ra ngay cả vào buổi sáng do có nhiều người bắt đầu làm việc rất sớm để tránh cái nóng gay gắt vào cuối ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục