Làm sâu sắc và củng cố hơn nữa mối quan hệ Việt Nam và Ireland

Đại sứ Ireland tại Việt Nam cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ireland đánh dấu mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin. (Nguồn: Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam)
Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin. (Nguồn: Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam)

Nhận lời mời của Tổng thống Ireland Michael D. Higgins, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ireland.

Nhân dịp này, Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về quan hệ hai nước và nội dung khác liên quan đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ireland. Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến thăm quan trọng này đối với quan hệ hai nước?

Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin: Kể từ khi Đại sứ quán Ireland được mở tại Việt Nam vào năm 2005, quan hệ giữa hai nước trở nên gắn bó mật thiết và được củng cố bằng nhiều chương trình hợp tác phát triển. Chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam; còn đối với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo liên quan tới bom mìn, chúng tôi phối hợp với các đối tác làm sạch những vùng đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, nâng cao nhận thức về bom mìn tại các trường học và hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua. Cả hai nước đã tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và giáo dục đại học, tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và thiết lập các thể chế liên kết.

Tổng thống Michael D.Higgins có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào năm 2016. Chuyến thăm này được ghi nhớ ở cả hai quốc gia, vì vậy chúng tôi rất vui mừng chào đón chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ireland, đánh dấu mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước chúng ta.

- Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác song phương hai nước đạt nhiều kết quả tích cực. Xin Đại sứ chia sẻ rõ hơn những dấu ấn nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua cũng như triển vọng phát triển trong thời gian tới?

Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin: Chúng tôi rất tự hào về chương trình hợp tác phát triển lâu dài với Việt Nam, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, hỗ trợ nhân đạo liên quan đến bom mìn, cũng như các chương trình về dinh dưỡng và sức khỏe bà mẹ và nỗ lực trong việc tăng cường khả năng phục hồi trước Biến đổi Khí hậu.

Gần đây, chúng tôi viện trợ nhân đạo 250.000 euro cho Việt Nam để khắc phục hậu quả của bão Yagi (cơn bão số 3) gây thiệt hại ở các tỉnh, thành phố phía Bắc Việt Nam. Khoản viện trợ này thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), đã và đang hỗ trợ khẩn cấp nước sạch và vật tư vệ sinh cho các gia đình bị ảnh hưởng.

dai su ireland tai viet nam2.jpg
Đại sứ Ireland Deirdre Ní Fhallúin và đại diện UNICEF Silvia Danailov ký Biên bản ghi nhớ về việc Ireland tài trợ Chương trình cứu trợ khẩn cấp do bão Yagi gây ra, ngày 18/9. (Nguồn: UNICEF)

Tôi rất vui mừng khi thấy mối quan hệ song phương giữa Ireland và Việt Nam phát triển trong những năm qua, kể từ khi chúng tôi mở Đại sứ quán ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục và nông sản, cũng như mở rộng quan hệ thương mại giữa hai nước.

Mối quan hệ giữa Ireland và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và phát triển theo hướng tích cực. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Michael D. Higgins tới Việt Nam gần một thập kỷ trước là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ song phương của chúng ta. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp tới sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng nữa và tôi rất vui mừng khi chuyến thăm này diễn ra. Với cương vị là Đại sứ Ireland ở Việt Nam, tôi sẽ nỗ lực để làm sâu sắc hơn và củng cố hơn nữa mối quan hệ hai nước chúng ta.

- Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nền kinh tế sáng tạo, tuần hoàn. Đây cũng là những thế mạnh của Ireland. Đại sứ cho biết Ireland có kế hoạch hợp tác, hỗ trợ thế nào với Việt Nam trong các lĩnh vực này?

Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin: Vào nửa cuối thế kỷ vừa qua, Ireland chứng kiến sự phát triển tột bậc và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Đất nước chúng tôi được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của châu Âu” và được biết đến trên toàn thế giới là một trung tâm về dược phẩm và công nghệ (Ireland là nơi đặt trụ sở của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta) và giáo dục chất lượng cao.

Từ hành trình phát triển của mình, chúng tôi hiểu giáo dục có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của đất nước. Chúng tôi đã hỗ trợ sinh viên Việt Nam theo học các chương trình thạc sỹ toàn phần thông qua chương trình học bổng Chính phủ Ireland là "Ireland Fellows Programme." Chúng tôi hy vọng rằng du học sinh Việt Nam sau khi trở về nước sẽ trở thành cầu nối lâu dài giữa hai quốc gia.

Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đang tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu ở cả hai nước để chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng năng lực trong lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp và thực phẩm. Chương trình Đối tác nông nghiệp thực phẩm Ireland-Việt Nam (IVAP) là một ví dụ điển hình về hợp tác mạnh mẽ của chúng tôi trong lĩnh vực này.

Là một quốc đảo nhỏ, Ireland cũng đối mặt với thách thức ngày càng tăng và cấp bách từ Biến đổi Khí hậu. Hai nước chúng ta cần hợp tác để giải quyết thách thức này. Chúng tôi đang giúp các vùng nông thôn tại Việt Nam tăng cường khả năng thích ứng với Biến đổi Khí hậu cũng như mở rộng hợp tác và nghiên cứu giữa các trường đại học trong các lĩnh vực Biến đổi Khí hậu và bền vững.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục