Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào

Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào là dịp để các thế hệ hai nước tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Kiều Thị Hằng Phúc phát biểu tại Lễ Mít tinh. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ tỉnh Xiengkhouang, Bắc Lào, chiều 24/10 tại thị xã Phonsavanh thuộc tỉnh Xiengkhoaung, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiengkhouang trang trọng tổ chức Lễ míttinh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2024).

Tham dự sự kiện có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo các tỉnh phía Bắc Lào; đại diện lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An; đại diện Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào; đại diện Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người dân Lào.

Phát biểu tại lễ míttinh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Kiều Thị Hằng Phúc đã ôn lại bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh ra đời của Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào, khẳng định đây là dịp để các thế hệ hai nước cùng tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, vì sự nghiệp cách mạng của 2 Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; nhấn mạnh đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quý báu, hiếm có của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Theo Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhouang Bounchan Sivongphan thắp hương tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam ở tỉnh Xieng Khouang. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mới ngày càng cao đối với mỗi nước trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời đặt ra yêu cầu mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào trên tất cả mọi lĩnh vực, từ kinh tế-chính trị, đến văn hóa-xã hội và Quốc phòng-An ninh.

Việc vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm lịch sử, đặc biệt là kinh nghiệm từ quá trình hoạt động của Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bà Kiều Thị Hằng Phúc đã bày tỏ niềm tự hào, hân hoan trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào; khẳng định dù có khó khăn, gian khổ đến đâu, hai nước vẫn luôn quyết tâm giữ vững, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái, gắn bó lâu dài; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào, sống mẫu mực, đoàn kết, nghĩa tình, tiếp tục sự nghiệp cách mạng của hai nước, hai dân tộc, tiếp tục là cầu nối đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của hai nước trong khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu Việt Nam-Lào dành phút mặc niệm trước Khu điện thờ các anh hùng liệt sỹ Việt Nam-Lào tại tỉnh Xiengkhouang. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Cũng tại buổi lễ quan trọng này, ông Bounhom Thedthany, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Xiengkhouang cho biết trên mọi chiến trường đấu tranh cứu nước không có một con sông, con suối nào, ngọn núi nào hay cánh rừng núi nào không có dấu chân, mồ hôi, máu của Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam trộn lẫn khắp nơi, trong đó có hàng nghìn chiến sỹ đã mất một phần máu thịt, thương binh, hy sinh trên khắp các chiến trường.

Thay mặt Đảng bộ-Chính quyền tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Bắc Lào, cũng như người dân Lào các dân tộc, ông Bounhom Thedthany bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước Lào hiện nay.

Ông Bounhom Thedthany nhấn mạnh để tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt kế thừa từ truyền thống tình đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lâu đời của hai Đảng, hai Chính phủ Lào-Việt Nam nói chung và giữa các tỉnh Bắc Lào với các tỉnh kết nghĩa của Việt Nam nói riêng ngày càng đơm hoa kết trái, nguyện hứa sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào làm tấm gương trong đời sống, tăng cường tình đoàn kết trong Đảng, trung với Đảng, với Tổ quốc, tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị-tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học sinh, trí thức, nhân dân và thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc lịch sử oanh liệt của Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào, tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam phát triển không ngừng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại từng nói: "Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long" và Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu từng nói: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông."

Các đại biểu hai nước chụp ảnh chung tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam ở tỉnh Xieng Khouang. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Kết thúc buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang đã trao nhiều phần quà là những đồ dùng học tập cho các em học sinh trên địa bàn, nhằm động viên các em tiếp tục học tập tốt và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương đất nước, cũng như vun đắp cho mối tình đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Việt Nam và Lào đã tới tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam ở tỉnh Xieng Khouang và Khu điện thờ các anh hùng liệt sỹ Việt Nam-Lào tại tỉnh Xiengkhouang.

Tại các điểm đến, Đoàn đại biểu của hai nước Việt Nam-Lào đã dành phút mặc niệm và thắp nén hương thơm để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ hai nước đã ngã xuống trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước Lào anh em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục