Kiên Giang: Trao nhiều “Mái ấm Công đoàn” tặng các công đoàn viên khó khăn

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và thành phố Rạch Giá có mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, trao quyết định bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, trao quyết định bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trong 2 ngày 24-25/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại các huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và thành phố Rạch Giá, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” Kiên Giang.

Cụ thể, Công đoàn Viên chức tỉnh bàn giao “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang hỗ trợ cho đoàn viên Trần Trọng Thức, công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang. Căn nhà có địa chỉ tại khu phố 6, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, với tổng số tiền xây dựng là 190 triệu đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh kỳ vọng, mong muốn các đoàn viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan giao phó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn đối với cộng đồng xã hội, vì lợi ích của giai cấp công nhân, thực hiện tốt chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tại những nơi trao “Mái ấm Công đoàn,” lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang chúc mừng và tặng quà các đoàn viên có căn nhà mới ấm áp, khang trang; đồng thời, đề nghị các đoàn viên bảo quản, giữ gìn và không ngừng tôn tạo căn nhà ngày càng sạch đẹp hơn, đảm bảo sử dụng lâu dài.

Đoàn viên Trần Trọng Thức chia sẻ: “Bản thân là giáo viên dạy nghề và vợ là giáo viên mầm non. Hơn 5 năm qua, hai vợ chồng tôi thuê nhà trọ để ở và đi dạy học. Cuộc sống gia đình khó khăn, vất vả nhưng tôi luôn nỗ lực vượt qua hoàn thành tốt công tác giảng dạy. Nhờ sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ của các cấp công đoàn, nhà trường, đồng nghiệp tiếp sức, tôi mới có được căn nhà ở như thế này. Đây là động lực rất lớn để tôi an tâm công tác, tâm huyết với nghề, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà trường giao.”

ttxvn_ban giao nha mai am Kien Giang.jpg
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, gắn biển nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trước đó, tại ấp Xẻo Kè, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Đặng Thị Diễm, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng thuộc Công đoàn Ngành Y tế, trị giá căn nhà 150 triệu đồng.

Đoàn viên Đặng Thị Diễm là điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng. Chị Diễm cho biết: “Tôi rất vui, hạnh phúc khi được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn xét tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” và sự chia sẻ tiếp sức của cơ quan, đồng nghiệp để có được chỗ ở ổn định, che mưa, che nắng cho gia đình. Tôi rất cám ơn và mong thời gian tới, những đoàn viên khó khăn về nhà ở được Công đoàn hỗ trợ để an cư, lạc nghiệp, yên tâm công tác.”

Tương tự, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Đặng Văn Tuấn, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận thuộc Công đoàn Ngành Y tế. Căn nhà tại ấp Cái Nứa, xã Bình Minh (Vĩnh Thuận), tổng trị giá xây dựng là 250 triệu đồng.

Đoàn viên Đặng Văn Tuấn tham gia công đoàn từ năm 2008, hiện là điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận. Anh Tuấn chia sẻ: “Trước khi có được “Mái ấm Công đoàn,” nhà ở của gia đình bằng cây gỗ tạm, mái lợp tôn đã bị giông, lốc hồi tháng 11/2023 làm đổ sập, phải ở nhờ nhà cha mẹ đến nay. Với thu nhập chính của tôi gần 9 triệu đồng/tháng và gia đình 4 người, vợ nội trợ, nuôi 2 đứa con đang đi học, nếu không có sự hỗ trợ của Công đoàn, cơ quan, đồng nghiệp, người thân tiếp sức, tôi không bao giờ có được căn nhà ấm cúng, khang trang như thế này.”

Khi nhận bàn giao “Mái ấm Công đoàn,” những đoàn viên này đều cho biết từ khởi điểm hỗ trợ 50 triệu đồng của tổ chức Công đoàn, họ được cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp, người thân gia đình cho mượn thêm tiền hoặc vay ngân hàng để xây dựng nhà ở và trả dần sau này. Nếu không có sự hỗ trợ ban đầu của Công đoàn, đoàn viên khó khăn rất khó cải thiện điều kiện nhà ở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục