Kiên Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục thẻ vàng IUU

Một trong những giải pháp trọng tâm trong phòng, chống khai thác IUU của tỉnh Kiên Giang là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân.

Tàu cá của ngư dân huyện Châu Thành (Kiên Giang) xuất hành ra khơi. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Tàu cá của ngư dân huyện Châu Thành (Kiên Giang) xuất hành ra khơi. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản, tỉnh Kiên Giang nỗ lực, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Uỷ ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết, Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Tỉnh khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, phát triển ngành thủy sản và chống khai thác IUU thời gian qua, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến phát triển bền vững ngành thủy sản. Kiên Giang nỗ lực, quyết liệt góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững.

Một trong những giải pháp trọng tâm trong phòng, chống khai thác IUU của tỉnh Kiên Giang là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển, hải đảo về phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác IUU.

Ngành chức năng phối hợp với địa phương chú trọng vận động, nắm tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân cố ý vi phạm, nhất là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Thời gian qua, nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động đã có nhiều nhân tố điển hình trong cộng đồng ngư dân Kiên Giang nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống khai thác IUU, có trách nhiệm với ngư trường, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Là một trong những ngư dân tích cực tham gia các phong trào do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát động, ông Nguyễn Cao Cường, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), chia sẻ: “ Tôi luôn nhắc nhở anh em ngư phủ, tài công phải chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm vùng biển các nước, không dùng chất độc, chất nổ, các ngư cụ bị cấm để khai thác; đánh bắt phải đi đôi với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên ngư trường mới phát triển bền vững.”

Đại úy Lê Doãn Hà Sơn, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Pháo Đài, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chia sẻ: “Địa bàn đơn vị chúng tôi quản lý có nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ và nhiều ngư dân tích cực tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh, trật tự bến bãi. Hàng trăm chủ tàu đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống khai thác IUU; trong đó ngư dân Nguyễn Cao Cường là tiêu biểu. Ngoài chấp hành đúng pháp luật, ông Cường còn hỗ trợ lực lượng Biên phòng về phương tiện thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm các quy định trong quá trình vươn khơi khai thác đánh bắt, nhất là trong công tác phòng, chống IUU.”

Cùng với tuyên truyền vận động, tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong phòng, chống khai thác IUU, phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ này.

Trước mắt, tỉnh tập trung tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn đảm bảo nắm chắc thực trạng về số lượng tàu, thời hạn đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký, tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá chưa lắp thiết bị VMS, định danh tàu cá… gắn với kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho biết đơn vị yêu cầu chủ tàu thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép và cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Đồng thời, theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối VMS, lập danh sách theo dõi, xử lý đến cùng các vụ việc vi phạm. Mặt khác, quản lý, kiểm soát 100% tàu cá hoạt động ngoài tỉnh và tàu cá của tỉnh khác hoạt động trên địa bàn tỉnh, thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các địa phương có liên quan để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tỉnh điều tra, xác minh, xử phạt 100% các trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối VMS theo quy định, vượt ranh giới cho phép trên biển, các trường hợp tàu cá gửi thiết bị VMS trên tàu cá khác, tàu cá tiếp tay, vận chuyển thiết bị VMS của tàu cá khác, tàu cá mua bán, chuyển nhượng không thực hiện theo quy định. Đồng thời, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ, việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, hợp thức hóa hồ sơ cho các lô hàng xuất khẩu.

ttxvn-tau ca.jpg
Kiểm tra thiết bị định vị tàu cá. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Tỉnh phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 28, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống, xử lý khai thác IUU tại vùng khơi, vùng biển chồng lấn, chưa được phân định giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, tỉnh nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống khai thác IUU, tăng cường ngoại giao, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tổ chức các đoàn công tác liên ngành làm việc với các nước có bắt giữ tàu cá, ngư dân của tỉnh, gắn với nắm chắc thông tin, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan tại các nước để cung cấp cho lực lượng chức năng trong nước điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Trong những tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh kiểm tra 1.288 lượt tàu cập và rời cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành) và thực hiện 9 quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thủy sản do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục