Kiên Giang: Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2024

Hơn 200 cán bộ, công chức là người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp ở tỉnh Kiên Giang tham dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Sáng 8/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2024.

Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ, công chức là người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp trong tỉnh Kiên Giang được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cung cấp các kiến thức về công tác thông tin đối ngoại; chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; thực tiễn triển khai công tác thông tin đối ngoại những năm gần đây; một số giải pháp đổi mới công tác thông tin đối ngoại; nhiệm vụ, hình thức và biện pháp công tác thông tin đối ngoại ở địa phương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng triển khai công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, bao gồm vai trò của người phát ngôn, những điều người phát ngôn cần lưu ý; kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin trong tình huống khủng hoảng; trong đó có các kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin cho báo chí; kinh nghiệm xử lý thông tin trong tình huống khủng hoảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung, cho rằng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, mà trực tiếp là người đứng đầu. Vì vậy, đòi hỏi người đứng đầu phải nắm chắc những văn bản quy phạm pháp luật về báo chí, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trên thế giới; do đó, mỗi thông tin trên báo chí đều có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển của địa phương. Vì vậy, việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí cũng nhằm tạo điều kiện để báo chí tác nghiệp đúng theo quy định pháp luật, hạn chế tình trạng báo chí thiếu thông tin, dẫn đến đưa tin một chiều, thiếu khách quan, thiếu toàn diện và không chính xác.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận định công tác thông tin đối ngoại có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa, con người, cũng như thông tin về tình hình trong nước, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế, khu vực; đặc biệt là trong đấu tranh phản bác lại những thông tin sai sự thật, những luận điệu sai trái, góp phần sớm định hướng dư luận, giảm thiểu tác hại của những thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; những nội dung chủ yếu về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; vai trò và trách nhiệm của người phát ngôn; những yêu cầu đối với người cung cấp thông tin; một số vấn đề về công tác quản lý Nhà nước về báo chí trong giai đoạn hiện nay; nghiệp vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và những kỹ năng, kinh nghiệm giao tiếp, trả lời phỏng vấn báo chí, ứng xử của người phát ngôn trong xu hướng truyền thông hiện đại…

Hội nghị nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông; tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thực hiện quyền và trách nhiệm trong việc tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, giúp thông tin đến bạn đọc nhanh chóng, toàn diện, góp phần định hướng dư luận trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục