Kiểm tra nồng độ cồn đột ngột không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, việc dừng phương tiện để kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông là hoạt động nghiệp vụ của CSGT nhằm thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 26/9, trả lời về việc cảnh sát giao thông chặn đường xe đang lưu thông để thổi nồng độ cồn, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an Thành phố cho biết: Việc lực lượng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nồng độ cồn tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, việc đi lại của người dân hay gây kẹt xe.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, việc dừng phương tiện để kiểm soát, kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông nhằm thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác này.

Việc kiểm soát triệt để nồng độ cồn không chỉ xuất phát từ việc kéo giảm tai nạn giao thông mà còn để phòng ngừa các loại tội phạm có thể xảy ra sau khi sử dụng rượu bia như: tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, giết người...

Trong đó, việc kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn cũng không gây ra ùn tắc giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sử dụng phương pháp đo nồng độ cồn 2 lần, bằng phương pháp định tính và định lượng. Trường hợp không vi phạm, người điều khiển phương tiện tiếp tục tham gia giao thông.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố đã xử phạt 129.845 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.244 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, so cùng kỳ giảm 79 vụ tai nạn giao thông, giảm 167 người chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục