Kịch bản Ukraine từ bỏ lãnh thổ: Xuất hiện ý kiến ủng hộ thỏa hiệp ở Kiev

Theo tạp chí Der Spiegel của Đức, các quan chức cấp cao Ukraine đang thảo luận về kịch bản Ukraine có thể từ bỏ một số vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chiếm gần 20% lãnh thổ của nước này.
Ông Andriy Ermak, Chánh Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky. (Nguồn: Telegram)

Trong một chương trình telemarathon, Chánh Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andriy Ermak cho biết mặc dù lệnh cấm theo luật phát đàm phán với Moskva đã được Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine phê chuẩn, cuộc đối thoại Nga-Ukraine vẫn có thể diễn ra.

Theo quy định này, đại diện của Kiev không thể đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin, nhưng có thể đàm phán với các quan chức Nga khác.

Ông Ermak nói: “Quyết định này liên quan đến việc không thể đàm phán với Putin,” và lưu ý rằng do đó ông không loại trừ sự hiện diện của các đại diện khác của Nga tại “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” sắp tới.

Khả năng phái đoàn Ukraine và Nga quay trở lại bàn đàm phán cũng được đề cập trong một bài báo đăng trên tạp chí Der Spiegel của Đức.

Báo Đức cho biết ngày càng có nhiều người ở Kiev hiểu rằng Ukraine sẽ phải thỏa hiệp và từ bỏ một số vùng lãnh thổ mà trên thực tế họ không còn kiểm soát.

Báo trên cho biết các quan chức cấp cao Ukraine đang thảo luận về kịch bản Ukraine có thể từ bỏ một số vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chiếm gần 20% lãnh thổ của nước này.

Tuy nhiên, về mặt chính thức, Kiev cho đến nay vẫn bác bỏ mọi thỏa hiệp. Theo cái gọi là "công thức Zelensky," Kiev đang kiên trì tìm cách rút quân đội Nga ra khỏi biên giới năm 1991.

Tuy nhiên, một số báo phương Tây cho biết giới lãnh đạo Ukraine không loại trừ khả năng ngừng bắn dọc chiến tuyến với điều kiện nhận được sự đảm bảo an ninh từ NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục