Không khí lạnh tăng cường, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C

Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tăng cường xuống phía Nam, khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C.

Người dân đã bắt đầu phải mặc thêm áo ấm khi di chuyển trên đường. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Người dân đã bắt đầu phải mặc thêm áo ấm khi di chuyển trên đường. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 6 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 16.9 độ Vĩ Bắc, 109.1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 133km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Bão số 6 gây gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Cụ thể khu vực đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn có gió giật mạnh cấp 7.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh.

Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tăng cường xuống phía Nam.

Ngày và đêm 27/10, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Hoàng Sa), gió từ nhiều hướng cấp 6-7, sáng có lúc cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Bình-Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn), gió từ nhiều hướng cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3-5m; biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa) gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Khu vực Bình Định-Bình Thuận có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị-Quảng Ngãi có mưa bão; vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Hoàng Sa) có mưa bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; riêng vùng biển từ Quảng Bình-Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn), vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Hoàng Sa) cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của bão số 6, khu vực từ Hà Tĩnh-Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/10 đến 3 giờ ngày 27/10 cục bộ có nơi trên 80mm như: Cửa Tùng (Quảng Trị) 116,8mm, Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) 105,4mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 85,8mm,...

Cơ quan Khí tượng dự báo từ sáng sớm ngày 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Quảng Bình-Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Các địa phương cần theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/10, phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Bắc cấp 3; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc gió Tây Bắc cấp 3-4; phía Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng-Bình Định) có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; phía Nam gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục