Khởi tố đối tượng khai thác gỗ trong rừng phòng hộ

Ngày 18/6/2024, đối tượng Lê Minh Thành mang theo máy cưa xăng đến khu vực rừng phòng hộ Gia Nghĩa, thuộc địa giới hành chính phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa tìm và cưa hạ 1 cây gỗ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 25/10, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lê Minh Thành (41 tuổi, trú tại thành phố Gia Nghĩa) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (theo quy định tại Điều 232, Bộ luật Hình sự).

Theo kết quả điều tra, ngày 18/6/2024, đối tượng Thành mang theo máy cưa xăng đến khu vực rừng phòng hộ Gia Nghĩa, thuộc địa giới hành chính phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa tìm và cưa hạ 1 cây gỗ (loại bứa núi, tên gọi khác là gỗ xương gà, thuộc nhóm VI).

Sau đó, Thành tiếp tục cưa thân cây gỗ trên làm 3 lóng, tổng khối lượng gần 1m3 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính. Đến ngày 26/6/2024, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Minh Thành về hành vi khai thác gỗ trái pháp luật trong rừng phòng hộ, với số tiền 11,5 triệu đồng; đồng thời tịch thu tang vật vi phạm.

Tuy nhiên, đến ngày 27/7/2024, đối tượng Thành tiếp tục đến khu vực rừng phòng hộ Gia Nghĩa và dùng cưa điện cưa một cây gỗ bứa núi thành 4 lóng rồi về nhà.

Đến tối 1/8, Thành điều khiển xe ôtô tải (có cần cẩu) vào rừng cẩu 4 lóng gỗ trên lên thùng xe rồi vận chuyển về nhà. Khi đến khu vực thuộc tổ dân phố Nghĩa Tín, phường Quảng Thành, Thành bị Công an phường Quảng Thành phát hiện, lập biên bản, chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Rừng phòng hộ Gia Nghĩa có tổng diện tích hơn 11.000ha. Đây là diện tích rừng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước, hạn chế, phòng, chống thiên tai, sạt lở đất, cũng như các diễn biến bất thường của thời tiết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đô thị Gia Nghĩa và vùng phụ cận.

Tuy nhiên, do nằm tiếp giáp đô thị nên nhiều năm nay, rừng phòng hộ Gia Nghĩa thường xuyên bị xâm hại, lấn chiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục