Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Cyprus, trong các ngày 27-28/3, Đại sứ Việt Nam tại Italy, kiêm nhiệm Cộng hòa Cyprus, Dương Hải Hưng có chuyến thăm Cyprus, với nhiều sự kiện được tổ chức nhằm góp phần đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Điểm nhấn trong chuyến thăm của Đại sứ Dương Hải Hưng là Diễn đàn Hợp tác Việt Nam-Cyprus 2025, do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy kiêm nhiệm Cộng hòa Cyprus phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Cyprus (CCCI) tổ chức tại thành phố Nicosia ngày 27/3.
Diễn đàn không chỉ là cột mốc quan trọng trong hành trình nửa thế kỷ hữu nghị, mà còn mở ra những cơ hội mới về hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia.
Tham dự diễn đàn, do Đại sứ Dương Hải Hưng và Chủ tịch CCCI Stavros Stavrius đồng chủ trì, có Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cyprus - ông George Christophides, bà Eleni Apeyitou - Tổng Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn hóa và Khí hậu, ông Nicholas Manolis, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương (Bộ Ngoại giao Cyprus), cùng hơn 30 doanh nghiệp hàng đầu của Cyprus quan tâm đến thị trường Việt Nam.
Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Dương Hải Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Cyprus, và việc Quốc hội Cyprus phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU, EVIPA) vào ngày 14/3 vừa qua, với sự đồng thuận tuyệt đối là bước tiến quan trọng cho thấy mong muốn của cả hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong giai đoạn mới.
Đại sứ Dương Hải Hưng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao, nhằm tạo cú hích mạnh mẽ, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác thiết thực.
Đại sứ phân tích các thế mạnh mang tính bổ sung giữa hai bên và đề nghị cần tận dụng tốt các cơ hội, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) để tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế giữa hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch CCCI Stavros Stavrius bày tỏ ấn tượng sâu sắc về quan hệ kinh tế hai nước và khẳng định CCCI đang lên kế hoạch đưa thêm nhiều đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam.
Ông Stavrius cũng nhấn mạnh sự thành công của sự kiện xúc tiến thương mại từng được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, cho thấy tiềm năng lớn trong hợp tác song phương.
Tại diễn đàn, bà Dương Phương Thảo, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Italy, kiêm nhiệm Cộng hòa Cyprus, đã giới thiệu những điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam, môi trường đầu tư cởi mở và vị thế là trung tâm liên kết nhờ 17 hiệp định FTA.
Phát biểu tại diễn đàn, Tham tán Dương Phương Thảo cho biết: “Với vị trí chiến lược tại Địa Trung Hải, Cyprus có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường châu Âu, đồng thời Việt Nam là thị trường tiềm năng để doanh nghiệp Cyprus mở rộng đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực như dược phẩm, công nghệ thông tin, tài chính, giáo dục và du lịch.”
Trong phần thảo luận sôi nổi, các doanh nghiệp Cyprus bày tỏ sự quan tâm thực chất đến việc hợp tác với Việt Nam, từ ưu đãi thuế, thủ tục đầu tư, đến nhu cầu tuyển dụng và đào tạo thuyền viên, dịch chuyển sản xuất và đầu tư bất động sản.
Đại diện Medochemie - công ty dược phẩm có 5 nhà máy tại Việt Nam - chia sẻ về sự thành công của doanh nghiệp tại Việt Nam nhờ chính sách thuận lợi và nguồn nhân lực chất lượng.
Công ty IKAROS trong lĩnh vực đào tạo hàng không đề xuất hợp tác đào tạo phi công, kỹ sư hàng không cho thị trường Việt Nam - lĩnh vực đang có nhu cầu lớn.
Không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, diễn đàn còn ghi nhận nhiều đề xuất cụ thể giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, hàng hải, hóa chất và dịch vụ tài chính.
Các ý tưởng này cho thấy mong muốn thực chất của cộng đồng doanh nghiệp Cyprus trong việc kiến tạo quan hệ hợp tác bền vững, cùng nhau khai thác thị trường và nguồn lực.
Kết thúc diễn đàn, Chủ tịch Stavrius tái khẳng định kế hoạch sớm tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam, góp phần đưa các ý tưởng tại diễn đàn trở thành hiện thực.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Cyprus, Đại sứ Dương Hải Hưng đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Cyprus, bà Annita Demetrieu, Thứ trưởng chuyên trách của Phủ Tổng thống Cyprus, bà Irene Piki và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Cyprus, ông Andreas S. Kakouris.
Các nhà lãnh đạo Cyprus đánh giá cao thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác được Cyprus coi trọng và ủng hộ. Chủ tịch Quốc hội Cyprus chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), khẳng định Việt Nam là hình mẫu về khát vọng độc lập và hòa bình, đề xuất hai bên lập Nhóm nghị sỹ quốc hội để tăng cường hợp tác nghị viện.

Đại sứ Dương Hải Hưng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội Cyprus trong việc phê chuẩn EVIPA, đồng thời đề nghị Cyprus, trên cương vị Chủ tịch luân phiên EU nửa đầu năm 2026, tích cực thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn hiệp định này và ủng hộ Việt Nam trong việc gỡ bỏ thẻ vàng IUU.
Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác đa phương, nhất là hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với EU và trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh như giáo dục, khí hậu, văn hóa, du lịch và kinh tế xanh - hướng đến xây dựng một mối quan hệ đối tác chặt chẽ cùng có lợi trong giai đoạn tiếp theo.
Cộng hòa Cyprus là quốc đảo nằm ở phía Đông Địa Trung Hải, có vị trí chiến lược giữa châu Âu, châu Á và châu Phi. Là thành viên của EU từ năm 2004, Cyprus sở hữu nền kinh tế dịch vụ phát triển, đặc biệt mạnh về tài chính, du lịch, vận tải biển và bất động sản.
Với môi trường kinh doanh minh bạch, chính sách thuế ưu đãi và hệ thống pháp lý theo tiêu chuẩn châu Âu, Cyprus được xem là cửa ngõ lý tưởng để doanh nghiệp tiếp cận thị trường EU và khu vực Trung Đông-Bắc Phi./.

Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu