Khởi công xây tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng mang tầm vóc quốc gia đã được khởi công xây dựng tại Núi Cấm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đúng kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.
Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng mang tầm vóc quốc gia đã chính thức khởi công xây dựng tại Núi Cấm, xãTam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đúng kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu mẹ NguyễnThị Thứ ở huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Mẹ Thứ năm nay đã 106 tuổi, có 9 ngườicon ruột, 1 cháu ngoại, 1 con rể đã hy sinh trong chiến tranh.

“Mẹ là suối nguồn bao la, Mẹ là linh hồn của đất nước. Mẹ sinhra từ mảnh đất anh hùng, sinh ra những người con anh hùng và sẽ lại hoá thân vàođất vào non nước Việt Nam”, tác giả tượng đài - họa sĩ Đinh Gia Thắng đã lấy cảmhứng từ những ý tưởng đó để hoàn thành các phác thảo trong nhiều năm trước, trước khiđược Hội đồng nghệ thuật phê duyệt chính thức.

Toàn khối tượng đài có chiều cao 18,5m, chiều dài theo đường cong 117m bằng chất liệu sa thạch. Bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm ghi danh gần50.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến củacác Mẹ đối với đất nước và một phần là khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật vềđề tài người mẹ.

Khối tượng đài chính gắn kết với một hồ nước lớn, rộng gần 1.000m2, có hình dánghồ bán nguyệt. Ở chính giữa toàn khối tượng đài là chân dung bán thân Mẹ ViệtNam anh hùng, lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ, thể hiệnvẻ đẹp của sự nhân hậu và lòng bao dung.

Hai bên khối tượng Mẹ là 2 vách đá được tạo hình tự nhiên kết nối bằng nhữnghình khối đa dạng, đa chiều với các cung bậc và giai điệu từ thấp đến cao nhưmột bản giao hưởng hùng tráng, biểu đạt bằng ngôn ngữ điêu khắc đá và thể hiệngương mặt những người con thấp thoáng làm tôn vinh thêm hình tượng bà mẹ và gợimở nhiều suy tưởng sâu sắc về đất nước, về con người Việt Nam cả trong quá khứ,hiện tại và tương lai.

Tại quảng trường này có 8 trụ biểu, gọi là trụ huyền thoại. Các trụ này khắcchạm các huyền thoại về mẹ, những hình ảnh về các bà mẹ ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, NamBộ, Tây Nguyên, huyền thoại về những cô gái thanh niên xung phong trên đườngTrường Sơn... đan xen với những biểu tượng còn có những chạm khắc huyền thoại vềsuối nguồn, huyền hoại về lời ru của mẹ trong những câu dân ca, điệu hò, điệu lýNam-Trung-Bắc cùng với những nét văn hoá đặc trưng của vùng miền.

Ngôn ngữ chạm khắc hiện đại kế thừa những nét tinh hoa của thời Lý, Trần,điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên...nhằm khơi gợi và ghi sâu vào tâm thứcmỗi người tình mẫu tử, về nét đẹp văn hoá từ ngàn xưa của dân tộc Việt.

Dọc theo suốinước hai bên đường dẫn chính phía sau tám trụ huyền thoại còn có 30 ngọn đènbằng đá, tượng trưng cho 30 năm mẹ đợi ngày đất nước hoà bình, thống nhất; 30năm mẹ đón chờ các con cháu Bắc-Trung-Nam về sum họp một nhà.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công tượng đài, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ôn lạinhững công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó tỉnh Quảng Nam làđịa phương có số lượng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất cả nước.

Phó Thủtướng cũng đã ghi nhận sự đóng góp của các bộ, ngành Trung ương, Hội Liên hiệpPhụ nữ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các địa phương, đã có nhiều đóng gópđể xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu mẹ Thứ.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho công trình tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trên 81 tỷđồng. Công trình được thi công trong 3 năm và sẽ hoàn thành vào năm 2011./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

CDC Hà Nội: Số ca mắc sởi tại Thủ đô gia tăng

CDC Hà Nội: Số ca mắc sởi tại Thủ đô gia tăng

Trong tuần từ 28/2-7/3, Hà Nội ghi nhận 120 trường hợp mắc sởi, tăng 24 ca so với tuần trước đó; như vậy, từ đầu năm đến nay, Thủ đô ghi nhận 745 ca, ở 30/30 quận, huyện, thị xã, chưa có ca tử vong.