Khốc liệt chiến trường Ukraine, giao tranh UAV công nghệ cao khắp chiến tuyến

Ukraine và Nga ngày 12/10 báo cáo về việc đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV của đối phương. Sự kiện này cho thấy cường độ cao của các hoạt động quân sự giữa hai nước.

UAV của Israel. (Hình minh họa: IAI)
UAV của Israel. (Hình minh họa: IAI)

Theo AFP, trong diễn biến mới nhất của cuộc xung đột kéo dài, Ukraine và Nga ngày 12/10 báo cáo về việc đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của đối phương.

Sự kiện này cho thấy cường độ cao của các hoạt động quân sự giữa hai nước, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ UAV trong chiến tranh hiện đại.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã bắn hạ 47 UAV của Ukraine trong đêm. Cụ thể 17 UAV bị bắn hạ ở vùng Krasnodar phía Đông Nam; 16 UAV bị hạ trên biển Azov; 12 UAV bị tiêu diệt ở tỉnh biên giới Kursk.

Về phía Ukraine, không quân nước này tuyên bố đã vô hiệu hóa 24 trong số 28 UAV do Nga phóng vào lãnh thổ Ukraine. Các UAV này bị tiêu diệt tại các khu vực Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mikolayev và Kherson.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn cho biết lực lượng nước này đã tấn công một kho nhiên liệu ở vùng Luhansk do Nga kiểm soát, gây cháy lớn. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận thông tin này.

Thống đốc vùng Krasnodar của Nga đã báo cáo trên Telegram rằng các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây thiệt hại cho ba ngôi nhà và đốt cháy một phương tiện.

Cho tới nay, lực lượng Nga đã đạt được tiến triển trên mặt trận phía Đông và nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine.

Diễn biến này khiến Ukraine phải đối mặt với mùa Đông khó khăn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2/2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục